Tổ chức ngày hội 'Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông' năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày hội là một hoạt động cụ thể nhằm xây dựng nếp sống có văn hóa khi tham gia giao thông; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định bảo đảm an toàn giao thông của đội ngũ đoàn viên, thanh niên.

bna_Ảnh Thành Chung (1).jpg
Toàn cảnh ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông” năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Sáng 28/9, tại Bảo tàng Quân khu 4, Ban Thanh niên quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị các đơn vị Quân khu 4, Binh chủng Tăng - Thiết giáp, Quân đoàn 1; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Lữ đoàn 80, Lữ đoàn 283, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An, Đoàn Trường Đại học Vinh... tổ chức ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông” năm 2023.

Tham dự ngày hội có các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4; Ban Thanh niên quân đội; các sở, ban, ngành và đơn vị thuộc tỉnh Nghệ An; đông đảo các đoàn viên, thanh niên.

bna_Ảnh Thành Chung (3).jpg
Các đại biểu tham gia ngày hội. Ảnh: Thành Chung

Phát động ngày hội, Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó trưởng Ban Thanh niên quân đội (Bộ Quốc phòng) nêu rõ: Biểu hiện của văn hóa khi tham gia giao thông là ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, quy tắc giao thông; là những hình ảnh đẹp, cử chỉ, hành vi ứng xử có văn hóa và những chuẩn mực đạo đức của mỗi chủ thể khi tham gia giao thông.

bna_Ảnh Thành Chung (2).jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội. Ảnh: Thành Chung

Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông có nhiều, song một trong những nguyên nhân chủ yếu là xuất phát từ văn hóa giao thông của người tham gia giao thông còn hạn chế. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, cần phải tăng cường xây dựng văn hóa giao thông trong toàn xã hội, nhất là cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi ứng xử trong quá trình tham gia giao thông, Đại tá Trần Hữu Dũng đề nghị: Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa giao thông; từng bước xây dựng nếp sống có văn hóa, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông.

bna_Ảnh Thành Chung (4).jpg
Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó trưởng Ban Thanh niên quân đội phát động ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông” năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Tổ chức Đoàn các cấp trong quân đội phải luôn xác định tuổi trẻ quân đội là lực lượng xung kích, tiên phong đi đầu trong xây dựng nếp sống văn hóa giao thông; tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các nội dung trọng tâm của Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” và các tiêu chí của Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” vào trong kế hoạch, chương trình hành động.

bna_Ảnh Thành Chung (5).jpg
Đại tá Đoàn Xuân Bường – Phó Chính ủy Quân khu 4 đánh trống phát động ngày hội. Ảnh: Thành Chung

Tổ chức cho từng cá nhân đăng ký cam kết chấp hành Luật Giao thông, bảo đảm an toàn giao thông; tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ phương tiện cá nhân; thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia là không lái xe; thường xuyên tổ chức kiểm tra giấy tờ, tình trạng kỹ thuật của phương tiện và nhận thức, trình độ, kỹ năng điều khiển phương tiện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia giao thông.

bna_Ảnh Thành Chung (6).jpg
Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên được hướng dẫn kỹ thuật lái xe mô tô an toàn. Ảnh: Thành Chung

Ngày hội là một hoạt động cụ thể nhằm xây dựng nếp sống có văn hóa khi tham gia giao thông; góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định bảo đảm an toàn giao thông của đội ngũ đoàn viên, thanh niên… Với phương châm “Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc”, tại ngày hội, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được hướng dẫn kỹ thuật lái xe mô tô an toàn.

Tin mới