Tòa Nghệ An tuyên tử hình 3 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy tiền tỉ

(Baonghean.vn) -Trung, Sơn và Mài tham gia mua bán 5,5 kg ma túy với số tiền giao dịch gần 1,8 tỷ đồng. Cả 3 bị cáo đã bị tòa tuyên án tử hình.

Ngày 25/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Trung (SN 1987), trú phường Lê Lợi, TP. Vinh về các tội "Tàng trữ, Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; Hai bị cáo Cao Tiến Sơn (SN 1995), trú xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương và Thò Bá Mài (SN 1996), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Không có công ăn việc làm, lại cần tiền tiêu xài nên ba bị cáo Trung, Sơn, Mài đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra làm rõ, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5/2020, 3 đối tượng trên đã 2 lần thực hiện mua bán ma túy với tổng khối lượng 5,5 kg.

3 bị cáo bị tuyên án tử hình vì buôn ma túy. Ảnh: Trần Vũ
3 bị cáo bị tuyên án tử hình vì buôn ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Lần thứ nhất, vào tháng 4/2020, Sơn đặt mua của Trung 1kg ma túy với giá 120 triệu đồng để bán cho khách ở Hải Phòng. Trung đã liên hệ với Mài đặt mua 1kg ma túy với giá 120 triệu đồng. Sau khi có ma túy, Sơn đã bán cho khách với giá 300 triệu đồng.

Lần thứ 2 vào ngày 17/5/2020, Trung đặt mua của Mài 2 bánh ma túy heroin (khối lượng hơn 700 gam) và hơn 3,8 kg ma túy với giá 1,48 tỉ đồng. Ngày 19/5, Trung đưa cho Sơn 800 triệu đồng gặp Mài để lấy “hàng” và cho Sơn 20 triệu đồng tiền công. Hôm sau, Cao Tiến Sơn đi lên chỗ Mài lấy ma túy, trên đường về thì bị công an bắt quả tang, thu giữ toàn bộ ma túy.

Ngoài ra, tháng 5/2020 Nguyễn Xuân Trung còn có hành vi tàng trữ trái phép hơn 23 gam ma túy các loại gồm: ketamine, cần sa, nhựa cần sa...

Từ tháng 4/2019 đến đầu năm 2020, Trung đã tàng trữ trái phép 2 khẩu súng thuộc loại vũ khí quân dụng, 7 viên đạn...

Tại phiên tòa, 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Ba bị cáo khai vì hám lợi nên tham gia mua bán ma túy. Đối diện với án tử, cả ba xin cơ hội sống.

Xét thấy trong vụ án này, khối lượng ma túy mà các bị cáo tham gia mua bán lớn nên HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Xuân Trung, Cao Tiến Sơn, Thò Bá Mài tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo Trung còn phải lĩnh thêm mức án 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Buộc bị cáo Trung phải thi hành bản án chung là tử hình.

Tin mới