Tổng thống Joe Biden lên án loạt vụ xả súng trong dịp Quốc khánh Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 4/7 đã phải một lần nữa lên tiếng kêu gọi áp dụng các biện pháp kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn, đồng thời lên án một đợt xả súng xảy ra trong dịp lễ Quốc khánh tại nước này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu hôm 4-7 tại Washington. Ảnh AP.jpeg
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu hôm 4/7 tại Washington. Ảnh: AP

Theo CNN, cảnh sát sở tại cho biết, 5 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong một vụ xả súng tại Philadelphia vào đêm 3/7 (giờ địa phương). Sau đó, một vụ xả súng khác xảy ra trong đêm tại Fort Worth, Texas cũng đã cướp đi mạng sống của 3 người, làm bị thương 8 người khác.

Chưa dừng lại ở đó, đến chiều 4/7, nước Mỹ tiếp tục chứng kiến nhiều vụ xả súng trong ngày Quốc khánh của họ. Theo tổ chức chuyên thống kê các vụ bạo lực súng đạn Gun Violence Archive (GVA), đã có thêm 5 người bị thương tại Lansing, Michigan, 4 người bị thương tại Charlotte, North Carolina. Truyền thông địa phương cũng thông tin, có thêm 1 vụ xả súng khác xảy ra tại Akron, Ohio vào rạng sáng cùng ngày, khiến 4 người bị thương.

Trong phát biểu đề cập tới các vụ xả súng tại Philadelphia, Fort Worth, và Lansing, cũng như các ví dụ về bạo lực súng đạn tại Baltimore, Wichita, Kansas và Chicago, ông Biden cho biết: “Trong vài ngày qua, đất nước của chúng ta một lần nữa phải chịu đựng một đợt sóng bi thảm và vô nghĩa các vụ xả súng tại các cộng đồng dân cư trên khắp nước Mỹ”.

“Trong lúc đất nước mừng Quốc khánh, chúng ta cầu nguyện có một ngày các cộng đồng của mình sẽ không còn bạo lực súng đạn”, nhà lãnh đạo của Mỹ nói.

Năm ngoái, trong lễ diễu hành ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 tại Highland Park, Illinois, ngay ngoại ô Chicago, một tay súng đã sát hại 7 người và làm bị thương hàng chục người khác. Năm nay, khu vực này đã tổ chức lễ tưởng niệm cùng với hoạt động diễu hành và các hoạt động lễ hội truyền thống khác.

Nhắc tới lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng, ông Biden phát biểu: “Chỉ trong vài khoảnh khắc, ngày của niềm tự hào yêu nước đã trở thành một cảnh tượng đau thương và bi kịch”.

Tại Philadelphia, cảnh sát cho biết đã bắt được kẻ xả súng, tuy nhiên chưa rõ động cơ của hắn là gì. Được biết, nghi phạm 40 tuổi đã mặc áo giáp và đeo mặt nạ trượt tuyết, xả đạn bừa bãi từ một khẩu súng trường tấn công kiểu quân đội trong khu vực Kingsessing của thành phố.

Trong khi đó, tại Fort Worth, đến chiều 4/7 theo giờ địa phương vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thông tin. Trên Twitter, thị trưởng Mattie Parker viết: “Tôi vô cùng đau buồn trước tin tức về vụ xả súng hàng loạt ở Fort Worth đêm qua. Trái tim tôi như vỡ vụn khi nghĩ tới các nạn nhân”.

Theo số liệu của GVA, trong năm nay tại Mỹ đã xảy ra ít nhất 346 vụ xả súng hàng loạt. GVA định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là vụ việc liên quan đến súng, trong đó có ít nhất 4 người bị thương hoặc thiệt mạng, không tính kẻ xả súng. Trong năm ngoái, tại Mỹ đã có hơn 44 nghìn người thiệt mạng vì súng, trong đó khoảng 24 nghìn trường hợp là tự sát.

Đánh giá cao những biện pháp kiểm soát súng được thông qua tại Illinois sau vụ tấn công tại Highland Park, ông Biden nói: “Cần phải làm nhiều hơn nữa… để giải quyết bệnh dịch bạo lực súng đạn đang xé nát các cộng đồng dân cư của chúng ta. Tôi kêu gọi các bang khác theo chân Illinois, và tiếp tục kêu gọi các nhà lập pháp đảng Cộng hoà trong Quốc hội ngồi vào bàn đàm phán về những cải cách có ý nghĩa, hợp lý mà người dân Mỹ ủng hộ”.

Tin mới