TP. Vinh: mưa lớn gây hư hỏng hơn 60 ha rau màu

(Baonghean.vn) - Mưa lớn kéo dài trong hơn 10 ngày qua, gây ngập úng và thiệt hại cho trên 60 ha rau các loại thuộc các vùng chuyên canh rau trên địa bàn thành phố Vinh.

Nghi Ân - một trong những vùng chuyên canh rau lớn của thành phố, sau đợt mưa bão vừa qua, có trên 10 ha rau bị ngập úng và hư hỏng. Trong đó, có 5ha rau hè thu, bao gồm các loại rau: muống, khoai lang, ớt… Ngoài ra, có 5ha rau vụ đông mới gieo trồng sớm như: bầu bí, rau cải ... (trong tổng số 30 ha rau vụ đông theo kế hoạch sản xuất năm nay của toàn xã) bị mất trắng.

Bà con nông dân Nghi Ân, TP.Vinh vớt vát lứa ớt héo sau đợt mưa dài, bị ngập úng.
Bà con nông dân Nghi Ân, TP.Vinh vớt vát lứa ớt héo sau đợt mưa dài, bị ngập úng.

Diện tích rau bị thiệt hại do mưa bão vừa qua chủ yếu là rau hè thu thuộc địa bàn một số xã: Nghi Liên (5ha), Hưng Đông (33 ha), Đông Vĩnh (8,7ha) Nghi Phú (3,5ha).  

Một số giống rau vụ đông sản xuất sớm cũng bị héo úa do ngập nước.
Một số giống rau vụ đông sản xuất sớm cũng bị héo úa do ngập nước.

Thời điểm này, trên địa bàn các xã vùng chuyên canh rau, bà con nông dân đang khẩn trương dắm trỉa và gieo trồng lại các diện tích bị thiệt hại do mưa lũ, đảm bảo kịp thời vụ. Theo kế hoạch, vụ đông năm 2016, TP. Vinh sẽ sản xuất trên 237 ha rau các loại.

 Đinh Nguyệt 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới