TP. Vinh: Nhiều tuyến phố ùn tắc trong giờ cao điểm

(Baonghean.vn) - Thời tiết mưa lạnh trùng với giờ tan tầm nên nhiều tuyến đường tại TP. Vinh tắc nghẽn nghiêm trọng trong trưa 18/4. Lực lượng CSGT phải làm việc liên tục để điều tiết giao thông trên các tuyến phố.
Theo ghi nhận của P.V, trong khoảng thời gian từ 11 - 12 giờ trưa 18/4, nhiều tuyến đường của TP. Vinh tắc nghẽn nghiêm trọng, điển hình như tuyến Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Đại lộ Lê Nin, Đinh Công Tráng...
Hàng loạt ô tô chôn chân trên tuyến đường Trường Thi vào lúc 11 giờ 30 phút trưa 18/4. Ảnh: Q.A
Hàng loạt ô tô chôn chân trên tuyến đường Trường Thi vào lúc 11 giờ 30 phút trưa 18/4. Ảnh: Q.A

Tại các tuyến phố này có thể dễ dàng nhận thấy xe cộ xếp thành hàng dài vì không thể di chuyển được. Nhiều tài xế bấm còi inh ỏi; một số phương tiện đành phải đi trên vỉa hè hoặc quay đầu vì phải chờ đợi quá lâu.

Nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc là do ảnh hưởng của thời tiết mưa lạnh, người dân sử dụng ô tô di chuyển nhiều hơn so với ngày thường, bên cạnh đó, thời điểm tắc nghẽn diễn ra vào giờ tan tầm. Nhiều cơ quan, ban, ngành, trường học... hết giờ làm việc, học tập nên lượng người đổ ra đường càng đông.
Một số phương tiện buộc phải đi trên vỉa hè hoặc chờ đợi lượng xe thưa hơn mới có thể di chuyển được. Ảnh: Q.A
Một số phương tiện buộc phải đi trên vỉa hè hoặc chờ đợi lượng xe thưa hơn mới có thể di chuyển được. Ảnh: Q.A

Bên cạnh nguyên nhân số lượng phương tiện gia tăng thì ùn tắc xảy ra còn bởi ý thức chấp hành các quy định của người điều khiển phương tiện giao thông còn nhiều bất cập. Điển hình là việc dừng lộn xộn, đặc biệt là trước các trường học, diễn ra phổ biến.

Ngoài ra, hạ tầng giao thông trên địa bàn TP. Vinh vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện trước lượng xe cộ cá nhân tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là ô tô trong những năm gần đây. Do đó, mỗi khi có thời tiết mưa, giá rét, tình trạng ùn tắc lại thường tái diễn.

Lực lượng CSGT được phân công đến các điểm tắc nghẽn để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Q.A
Lực lượng CSGT được phân công đến các điểm tắc nghẽn để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Q.A

Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc, lực lượng CSGT đã được phân công đến các tuyến đường để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Tin mới