TP. Vinh: Phương tiện lưu thông trật tự, hàng hóa vận chuyển linh hoạt qua các điểm chốt

(Baonghean.vn) - Sau khi có hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải về các trường hợp được phép ra vào thành phố, các điểm chốt xung quanh TP. Vinh đã ổn định, không còn tình trạng ùn tắc, hàng hóa thiết yếu được vận chuyển dễ dàng khi đầy đủ giấy tờ.
1
Thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 0h00 ngày 19/6, thành phố Vinh đã lập 13 chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Tuy nhiên, do thời điểm lập chốt chưa có văn bản hướng dẫn nên vẫn còn những khó khăn, bất cập nhất định trong việc giải quyết những trường hợp được phép ra vào. Trong chiều 19/6, Sở GTVT đã có Văn bản số 2095/SGTVT-VT hướng dẫn chi tiết về vấn đề này. Do đó, đến sáng 20/6, tình trạng ùn tắc, mất trật tự tại các điểm chốt đã giảm rõ rệt. Trong ảnh: Chốt chặn tại xã Hưng Chính giao với thị trấn Hưng Nguyên, ảnh chụp vào sáng 20/6. Ảnh: Q.A
2
Tại điểm chốt Quốc lộ 1A giao nhau với đường vào Bệnh viện Phổi Nghệ An, mật độ giao thông đã giảm hẳn trong sáng 20/6. Lực lượng chức năng đã giải thích cho người dân về những trường hợp được phép ra vào thành phố theo quy định mới để người dân thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Q.A
3
Đối với phương tiện chuyên chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất phục vụ nhà máy, thi công xây dựng các công trình trên địa bàn TP. Vinh được phép ra vào thành phố, tuy nhiên phải vệ sinh, khử khuẩn các phương tiện; trên phương tiện không được chở quá 2 người; thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng dịch đầy đủ. Ảnh: Quang An
4
Lực lượng chức năng xã Hưng Lộc kiểm tra hàng hóa đủ điều kiện để vào thành phố sáng 20/6, tại điểm chốt đường Lê Viết Thuật. Ảnh: Quang An
5
Toàn bộ hàng hóa đều được kiểm tra giấy tờ đầy đủ. Ảnh: Q.A
6
Những trường hợp người dân có nhu cầu mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và có giấy tờ đầy đủ được phép đi qua các điểm chốt. Ảnh: Q.A
Những trường hợp đặc biệt, cấp bách như cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn... được phép đi qua các điểm chốt chặn. Ảnh: Q.A
Những trường hợp đặc biệt, cấp bách như cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn... được phép đi qua các điểm chốt chặn. Ảnh: Q.A
8
Do nắm được các điều kiện ra vào các điểm chốt nên người dân đã nghiêm túc thực hiện. Một số hàng hóa không thiết yếu không được phép vận chuyển vào thành phố đã được chủ hàng liên hệ với người nhà để ra lấy hàng tại điểm chốt. Ảnh: Q.A

Tin mới