TP. Vinh sẽ có vườn hoa nghệ thuật và đài phun nước trong dịp Tết Nguyên đán

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo TP. Vinh trân trọng ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí và mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục dành sự quan tâm, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.
Sáng 18/1, UBND TP. Vinh tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An cùng các cơ quan, thông tấn báo chí trên địa bàn.
Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Quang An

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ thì thành phố Vinh cũng đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát trở lại và diễn biến hết sức phức tạp trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn thành phố, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội, nhất là các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; đồng thời, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội...

Tuy nhiên, được sự quan tâm của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, UBND thành phố đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trong môi trường dịch COVID-19, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, vừa triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch, vừa chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực.
a ngọc
Đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An ghi nhận những nỗ lực của TP.Vinh trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: Quang An

Thành phố đã tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Mặc dù tình hình của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng và tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, song thu ngân sách thành phố năm 2021 ước đạt 2.538,0 tỷ đồng, đạt 128,9% dự toán. Thành phố cũng hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, công bố quy hoạch phân khu 25 phường, xã. Đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống ngập úng. Tổ chức đấu giá thành công 303 lô đất, thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 698 tỷ đồng, đạt 68%KH. Hoàn thành 79/87 công trình dở dang trong kế hoạch đầu tư công năm 2021...

Thành phố đã triển khai công tác bồi thường GPMB gần 100 công trình, dự án, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án trọng điểm như: Đường nối Vinh - Cửa Lò, đường 72m, đường Lê Ninh, đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, vườn hoa Nghệ thuật đường Hồ Tùng Mậu...
Đối với công tác chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán, TP. Vinh sẽ xây dựng các tuyến đường hoa và đưa vườn hoa nghệ thuật, đài phun nước tại đường Hồ Tùng Mậu hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán.
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An kiến nghị TP.Vinh quan tâm đến vấn đề môi trường, nước sạch các xã vùng ven đô và công tác chỉnh trang đô thị cho Tết Nguyên đán. Ảnh: Quang An
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An kiến nghị TP.Vinh quan tâm đến vấn đề môi trường, nước sạch các xã vùng ven đô và công tác chỉnh trang đô thị cho Tết Nguyên đán. Ảnh: Quang An

Hiện nay, địa bàn TP.Vinh có gần 80 cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và tỉnh có trụ sở và văn phòng đại diện thường trú. Trong năm 2021, có hơn 1.000 tin, bài viết đề cập về các vấn đề liên quan đến thành phố Vinh trên tất cả các lĩnh vực. Ngoài các thông tin đánh giá, tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành phố, báo chí cũng đã có nhiều tin, bài phản ánh những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn cuộc sống của nhân dân; nhiều vụ việc được các cơ quan báo chí vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, nội dung thông tin rõ ràng, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực và thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP. Vinh ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí với sự phát triển của thành phố. Ảnh: Quang An
Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP. Vinh ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí với sự phát triển của thành phố. Ảnh: Quang An

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã trình bày nhiều ý kiến, kiến nghị đến chính quyền thành phố, trong đó tập trung vào các vấn đề về quy hoạch, mở rộng địa giới hành chính thành phố, ô nhiễm môi trường, quản lý các khu tập thể, khu chung cư, chỉnh trang đô thị, an ninh trật tự, đảm bảo việc học cho học sinh trong mùa dịch...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP.Vinh trân trọng ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua.
Trong thời gian tới, UBND thành phố mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng thành phố Vinh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 cũng như những năm tiếp theo. Cùng với đó, phối hợp cùng thành phố tích cực tuyên truyền trên các hệ thống báo chí về các nhiệm vụ trọng tâm như: Việc triển khai thực hiện dự án WB: Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh; các quy hoạch, dự án chỉnh trang phát triển đô thị, xây dựng vỉa hè, thay thế cây xanh, mở rộng địa giới hành chính thành phố, kế hoạch kích hoạt phát triển kinh tế đêm, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng thành phố thông minh...

Tin mới