Trăn trở về một dự án ở Đông Hiếu

(Baonghean.vn) -Dù đã được phê duyệt kế hoạch xây dựng dự án từ năm 2016, đồng thời khởi công hơn 3 năm nay, nhưng dự án Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu đến nay vẫn còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chưa thể tiếp tục triển khai.

BNA_10.jpg
Ngày 29/6/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3051/QĐ.UBND-XD về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu. Đến ngày 7/10/2016 thì ban hành Quyết định số 4855/QĐ-UBND phê duyệt đối với dự án đầu tư xây dựng này. Đây là một dự án rất có ý nghĩa đối với vùng đất Phủ Quỳ nói chung, và Nông trường Đông Hiếu nói riêng, nơi một thời từng là "lá cờ đầu" trong sản xuất nông nghiệp của khối các nông trường Quốc doanh miền Bắc xã hội chủ nghĩa và được Bác Hồ về thăm ngày 10/12/1961. Ảnh: Tiến Đông
BNA_1.jpg
Tháng 4/2020, dự án này chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 54 tỷ đồng, trên diện tích hơn 10ha, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Mặc dù vậy, cho đến nay, công trình này vẫn còn đang rất ngổn ngang. Trong ảnh, những kiện đá lát đang được tập kết trong khu vực thực hiện dự án với cây cỏ phủ đầy. Ảnh: Tiến Đông
BNA_8.jpg
Dự án Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu gồm khu vực chính là quảng trường, nằm cạnh ngã tư đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 48, là trung tâm của cụm di tích lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu (gồm: sân vận động Nông trường Đông Hiếu, nhà khách Nông trường Đông Hiếu, ao cá Bác Hồ, lô cà phê 119). Theo quyết định thì đến năm 2024, dự án này sẽ hết hạn. Ảnh: Tiến Đông
BNA_9.jpg
Nhà bia tưởng niệm đã được dựng lên nhưng đến nay vẫn chưa... có bia. Xung quanh cũng chưa hoàn thiện và cây cỏ um tùm. Ảnh: Tiến Đông
BNA_2.jpg
Được biết, dự án này do UBND thị xã Thái Hoà làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Tây An (có trụ sở tại thành phố Vinh), là nhà thầu thi công. Ảnh: Tiến Đông
BNA_3.jpg
Từ đường Hồ Chí Minh nhìn về phía Đông, dự án này đang là một bãi đất mênh mông mọc đầy cỏ dại. Ảnh: Tiến Đông
BNA_5.jpg
Theo dự án này, phía trung tâm quảng trường là một đài hoa. Vậy nhưng, nhiều người cho rằng, nhìn đài hoa này đặt trong không gian một quảng trường cùng hệ thống các công trình lưu niệm rộng hơn 10ha là không tương xứng và chưa biểu đạt được hết ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu. Ảnh: Tiến Đông
BNA_6.jpg
Tại khu vực quảng trường, hiện nay việc ốp lát chưa hoàn thiện, bên cạnh đó những miếng gạch lát đã có dấu hiệu bong tróc. Ảnh: Tiến Đông
BNA_4.jpg
Hiện tại, theo ông Hồ Công Sâm - Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu thì hiện nay công trình còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên chưa thể hoàn thành. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới