Tranh thủ cuối tuần, người dân thành Vinh nhộn nhịp sắm Tết

(Baonghean.vn) - Thời khắc bước sang năm mới Giáp Thìn đang đếm ngược từng ngày. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, sáng 3/2, người dân TP. Vinh nhộn nhịp mua sắm đào mai, bánh kẹo... chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới.

Clip: Q.A
bna-dao-3-4936.jpg
Chỉ còn gần 1 tuần nữa sẽ bước sang năm mới Giáp Thìn. Thời điểm này, người người, nhà nhà đang tập trung sắm Tết để chuẩn bị chào đón một năm mới an vui, tươm tất. Tại TP.Vinh, trong sáng 3/2, các tuyến đường bán hoa, cây cảnh đã nhộn nhịp hẳn lên. Ảnh: Q.A
bna-dao-2-7906.jpg
Dịp cuối tuần, nhiều người dân được nghỉ nên đã tranh thủ sắm Tết, cộng với thời tiết không mưa và ấm dần lên khiến các phố hoa càng thêm đông đúc. Lượng hoa đào, mai, quất nhập về nhiều hơn để phục vụ nhân dân. Ảnh: Q.A
bna-dao-4-8622.jpg
Niềm vui của người dân khi chọn được cây đào huyền ưng ý chưng Tết. Giá loại đào này dao động từ 500.000 - 3 triệu đồng/cây tuỳ kích thước. Ảnh: Q.A
bna-lan-1-2758.jpg
Tại các cửa hàng bán lan hồ điệp cũng chật kín người. Loài hoa này ngày càng được yêu thích trên thị trường vì vẻ đẹp cũng như sự đa dạng màu sắc, ý nghĩa của nó mang lại. Ảnh: Q.A
bna-lan-2-9403.jpg
Thợ kết lan cũng tất bật chạy sô để kịp phục vụ nhu cầu của khách. Mỗi giỏ lan có giá từ vài trăm ngàn đến cả chục triệu đồng, đa dạng cho khách lựa chọn. Ảnh: Q.A
bna-keo-4274.jpg
Bánh kẹo là mặt hàng không thể thiếu trong dịp Tết. Tại chợ Vinh sáng 3/2, các gian tạp hoá bán kẹo bánh đều đông nghẹt người. Theo chia sẻ của các tiểu thương thì lượng khách bắt đầu tăng lên từ 20 tháng Chạp, sau lễ cúng ông Táo thì tăng lên gấp 3 lần ngày thường. Nhiều cơ sở phải thêm người phụ bán dịp Tết. Ảnh: Q.A
bna-vai-7165.jpg
Các lối đi ở những gian hàng quần áo cũng chật kín. Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng BQL chợ Vinh cho biết: "Sức mua của người dân hiện đã tăng gấp 3 - 4 lần sau ngày 23 tháng Chạp, toàn bộ lực lượng của BQL chợ phải làm việc liên tục để có thể đảm bảo an toàn giao thông, trật tự, phục vụ người dân sắm Tết." Ảnh: Q.A bna-dao-5-1455.jpgCác mặt hàng trang trí Tết như đèn nháy, đèn led, đèn lồng... được nhiều người tìm mua để trang trí nhà cửa hay cây cảnh. Ảnh: Q.A

Tin mới