Trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động hỗ trợ gia đình thân nhân liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 18/1, tại thành phố Vinh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đã có chương trình làm việc nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong quá trình hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

hht-9447.jpg
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An chia sẻ kinh nghiệm công tác với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Thu Hương

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã chia sẻ với các thành viên trong đoàn công tác Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa kết quả công tác hội trong gần 10 năm qua.

Hội đã góp phần cùng các cấp, ngành và các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt hơn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”; đã kêu gọi, vận động xây dựng 534 ngôi nhà tình nghĩa (mỗi nhà 50 - 80 triệu đồng) cho các gia đình thân nhân liệt sĩ; thăm, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho hàng trăm gia đình chính sách khó khăn...

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đã trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình hoạt động như: công tác vận động phát triển hội viên và tổ chức hội; phối hợp với các huyện, thành phố thành lập các chi hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ; thường xuyên kết nối với các đơn vị, địa phương và hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ một số tỉnh để thu thập thông tin, tạo thuận lợi trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ; phối hợp cơ quan báo chí kịp thời đưa tin hoạt động của hội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà và đặc biệt hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn...

th-4843.jpg
Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa phát biểu trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: Thu Hương

Đánh giá cao những kết quả mà Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua, ông Hoàng Văn Hạnh - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa cho biết, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa mới được thành lập từ tháng 12/2023, nên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn.

Thông qua chương trình công tác, trao đổi học tập kinh nghiệm với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An sẽ giúp cho hội có nhiều bài học quý giá để triển khai tốt nhiệm vụ trong năm 2024; góp phần cùng các cấp, chính quyền địa phương chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, là cầu nối tin cậy cho các gia đình liệt sĩ./.

Tin mới