Trao giải thưởng Cuộc thi Tuyên truyền giới thiệu sách trực tuyến tỉnh Nghệ An năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 23/12, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi Tuyên truyền, giới thiệu sách trực tuyến tỉnh Nghệ An năm 2023.

bna-van-nghe-tt-2794.jpg
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Dự lễ có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các địa phương, trường học có học sinh đạt giải.

Ngày 22/9/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 708/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi Tuyên truyền, giới thiệu sách trực tuyến tỉnh Nghệ An năm 2023.

bna-dong-chi-tran-quoc-khanh-pho-truong-ban-tuyen-giao-tinh-uy-trao-bang-khen-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-cho-dai-dien-truong-tieu-hoc-cua-nam-1-don-vi-dat-giai-nhat-tap-the-6044.jpg
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Trường Tiểu học Cửa Nam 1 (thành phố Vinh) - đơn vị đạt giải Nhất tập thể của cuộc thi. Ảnh: Minh Quân

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những cuốn sách được yêu thích về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, khẳng định vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực của con người Việt Nam đối với việc tiếp cận thông tin và tri thức, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập suốt đời.

Đối tượng tham dự cuộc thi là học sinh tiểu học, trung học cơ sở của các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

bna-giai-tap-the-3698.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh trao giải Nhì tập thể cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Minh Quân

Trong vòng 1 tháng (từ ngày 1 – 30/10/2023), với sự quyết tâm vào cuộc của phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã và ban giám hiệu của các trường học trên địa bàn tỉnh, cùng sự hưởng ứng tích cực của các em học sinh, Ban Tổ chức đã nhận được 538 bài tham gia dự thi.

bna-giai-nhat-1500.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh, nhóm học sinh đạt giải Nhất cuộc thi. Ảnh: Minh Quân

Qua chấm sơ khảo vòng 1 có 75 bài dự thi trong tổng số 538 bài dự thi được vào vòng 2. Có 18 bài được Ban giám khảo chọn đăng tải trên Fanpage của Thư viện tỉnh Nghệ An để bình chọn.

bna-giai-nhi-1-3088.jpg
Trao giấy chứng nhận cho các học sinh, nhóm học sinh đạt giải Nhì. Ảnh: Minh Quân

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng cho 2 tập thể đạt giải Nhất, Nhì và 3 cá nhân đạt giải Nhất; trao giấy chứng nhận cho 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 22 giải chuyên đề cuộc thi.

bna-giai-ba-1-2699.jpg
Trao giấy chứng nhận cho các học sinh đạt giải Ba. Ảnh: Minh Quân
bna-giai-chuyen-de-970.jpg
Trao giấy chứng nhận cho 22 học sinh đạt giải chuyên đề. Ảnh: Minh Quân

Danh sách các tập thể, cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba Cuộc thi Tuyên truyền, giới thiệu sách trực tuyến tỉnh Nghệ An năm 2023:

Giải tập thể:

- Giải Nhất - Đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất và đạt giải nhiều nhất: Trường Tiểu học Cửa Nam 1.

- Giải Nhì - Đơn vị có nhiều bài dự thi đạt giải: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu.

Giải cá nhân:

- Giải Nhất:

1. Hoàng Đức Sơn và Trần Ngọc Bảo Uyên - Học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Cửa Nam, thành phố Vinh.

2. Nguyễn Đan Nhi - Học sinh lớp 6A15, Trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập, thành phố Vinh.

3. Nguyễn Trúc Linh - Học sinh lớp 7E, Trường Trung học cơ sở Đội Cung, thành phố Vinh.

- Giải Nhì:

1. Đặng Gia Hân - Học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, thành phố Vinh.

2. Bùi Thị Phương Trang và Nguyễn Mai Anh - Học sinh lớp 9E và 7E Trường Trung học cơ sở Đặng Thai Mai, thành phố Vinh.

3. Hồ Phạm Cẩm Vân - Học sinh lớp 6D, Trường Trung học cơ sở Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu.

- Giải Ba:

1. Võ Quốc Lập - Học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Xanh Tuệ Đức, thị xã Cửa Lò.

2. Đậu Thị Hà Thư - Học sinh lớp 5E, Trường Tiểu học thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương.

3. Nguyễn Vân Chi - Học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu.

4. Nguyễn Thị Thu Thảo- Học sinh lớp 5E, Trường Tiểu học Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ.

5. Đặng Xuân Đại - Học sinh lớp 6A4, Trường Trung học cơ sở Trường Thi, thành phố Vinh.

6. Nguyễn Tài Thục Anh - Học sinh lớp 6H, Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Vinh.

Tin mới