Triển lãm ảnh Hà Nội những năm đầu 1980 tại Anh

Triển lãm ảnh về cuộc sống thường ngày ở Hà Nội đầu những năm 80 của thế kỷ XX đã khai mạc ngày 3/5 tại thủ đô Luân Đôn của Anh. Ngoài tác giả là một nhà ngoại giao Anh, một điều rất đặc biệt là chính các bạn trẻ Việt Nam, những người từng học tập và thành danh tại nước Anh, đã tổ chức sự kiện văn hóa mang nhiều ý nghĩa này.

Ông John Ramsden tại buổi triển lãm. (Ảnh: Huy Hiệp/Vietnam+).

Với tên gọi: "Hà Nội, linh hồn một vùng đất" (Hanoi: Spirit of place), 60 bức ảnh của nhà ngoại giao Anh, ông Giôn Ramxđen (John Ramsden), một phần trong kho ảnh gần 2.000 bức được ông chụp từ những năm 1980-1983 khi đến công tác tại Hà Nội, đã phần nào mô tả được cuộc sống của người dân Việt Nam trong thời kỳ đất nước sau chiến tranh, với đầy rẫy khó khăn. Thông qua triển lãm này, người xem có thể cảm nhận được sự lạc quan và niềm tin của người dân Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Anh, ông Ramxđen đã xúc động kể lại những kỷ niệm đặc biệt trong mỗi tấm hình mà ông ghi lại được. Ông cũng bày tỏ niềm vui vì sau 30 năm, những bức ảnh của ông về Hà Nội và các vùng lân cận tưởng đã ngủ quên nay được các bạn trẻ Việt Nam tổ chức giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam tại Anh cũng như với những người bạn Anh.

Ông Ramxđen nói: “Tôi đã có ấn tượng mạnh mẽ khi lần đầu đến Hà Nội. Tôi chưa hình dung được Hà Nội như thế nào trước khi tôi đến vì thời đó chưa có Internet. Nhưng tôi thấy thành phố rất đẹp, rất yên bình và thời gian đó rất yên tĩnh. Tôi cảm nhận được những nét văn hóa truyền thống lâu đời của Hà Nội".
Nhà ngoại giao Anh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người dân Việt Nam vì đã kiên cường vượt qua thời gian khó khăn khi đó, đồng thời nhấn mạnh người dân Việt Nam có một sức mạnh to lớn.

Dự kiến, những bức ảnh này sẽ được nhà tổ chức và tác giả mang về Việt Nam trưng bày tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm nay.

Trong khi đó, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt với bè bạn quốc tế, ngày 30/4, Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Lít (Leeds) của Anh đã tổ chức Ngày Việt Nam với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Trong khuôn khổ chương trình có triển lãm giới thiệu hình ảnh và những vật phẩm mang dấu ấn văn hóa Việt, biểu diễn ca múa nhạc truyền thống.. . Toàn bộ số tiền bán vé và đồ lưu niệm sẽ được gửi về nước ủng hộ trẻ em nghèo ở miền núi Tây Bắc./.

Theo (dangcongsan.vn) - HL

Tin mới