Triệt phá đường dây đánh bạc 40 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Công an huyện Quỳnh Lưu vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề. Ước tính tổng số tiền các đối tượng hoạt động đường dây này lên tới 40 tỷ đồng.

Khoảng tháng 9/2023, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề liên tỉnh. Công an huyện đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

1i8a8391-8475-8458-7611.jpg
Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc Đinh Văn Cương. Ảnh: Quỳnh Trang

Ngày 28/12, nhận thấy thời cơ chín muồi, Công an huyện Quỳnh Lưu cử các tổ công tác đồng thời bắt giữ 7 đối tượng trú tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và 1 đối tượng trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Cầm đầu đường dây là Đinh Văn Cương (SN 1992, trú tại thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Tang vật thu giữ gồm 250 triệu đồng tiền mặt, 10 chiếc điện thoại di động và các tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

1i8a8384-6963-7459-4338.jpg
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn. Ảnh: Vương Linh

Quá trình điều tra, Công an huyện Quỳnh Lưu xác định số tiền các đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trong ngày 27/12/2023 và ngày 28/12/2023 là hơn 1 tỷ đồng.

Căn cứ các chứng cứ thu thập được, ước tính tổng số tiền mà đường dây đánh bạc trên hoạt động trong thời gian 3 tháng là hơn 40 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Quỳnh Lưu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng trên về tội “Đánh bạc”. Đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Tin mới