Triệt phá kho súng đạn được rao bán trên không gian mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau thời gian xâm nhập, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng sử dụng các tài khoản trên do Đoàn Quốc Thái cầm đầu chuyên mua súng, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan, Campuchia về Việt Nam cất giấu ở nhiều nơi và rao bán trên không gian mạng.

Tối 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã phối hợp Công an các quận, huyện triệt phá thành công băng nhóm mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng, thu giữ hàng trăm khẩu súng các loại…

Băng nhóm này do đối tượng Đoàn Quốc Thái (SN 1992, ngụ phường 15 quận 8) cầm đầu cùng với Trần Bá Lộc (SN 1997, quê Quảng Ngãi, tạm trú phường Thới An quận 12) thực hiện.

Trong thời gian xâm nhập trên không gian mạng qua các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện các tài khoản “Báo đen Airsoft” (Facebook), @baodenairsoft (Telegram), baodenairsoft.com (Web), @baodenairsoft (Youtube) thực hiện đăng rao bán súng đạn và các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng với số tiền từ 20 đến 30 triệu đồng/khẩu súng.

z5207959834998-cfe288289438fe265-1709302463282-8044.jpg
Tang vật thu giữ gồm 230 khẩu súng, 4.750 viên đạn các loại... và nhiều tang vật có liên quan.

Sau thời gian xâm nhập, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng sử dụng các tài khoản trên do Đoàn Quốc Thái cầm đầu chuyên mua súng, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan, Campuchia về Việt Nam cất giấu ở nhiều nơi và rao bán trên không gian mạng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Thái đã mua hàng trăm khẩu súng công cụ hỗ trợ về Việt Nam, rao bán trên không gian mạng để thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng.

7-ghep-1709305175380-12.jpg
Đối tượng Đoàn Quốc Thái và đối tượng Trần Bá Lộc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an các quận 8, quận 12, quận 6, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn khám xét nhiều địa điểm; thu giữ 230 khẩu súng gồm 3 súng dài, 25 khẩu súng ngắn, 4.750 viên đạn các loại, 23 bình ga, 2 máy khoan ép đạn, 3 bịch đạn bì nhựa, 6 bịch đạn bì kim loại, 54 hộp tiếp đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Riêng đối tượng Thái, vào năm 2019 từng bị Công an quận 11 xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm, nhưng vì hám lợi nên Thái lại tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm như trên. Hiện Cơ quan Công an đang giám định số tang vật thu giữ để xử lý theo quy định.

Tin mới