Triệu tập 2 nam sinh ở thành phố Vinh đi xe máy bốc đầu trên đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đội CSGT- TT Công an TP Vinh cho biết, chiều nay (25/10), đơn vị đã triệu tập những người liên quan, trong đó có 2 nam sinh đi trên 1 xe máy có hành vi bốc đầu xe, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, trước đó như Báo Nghệ An đã phản ánh, vào thời điểm hơn 11h trưa ngày 24/10, theo hình ảnh được một người đi phía sau, lưu thông trên đường NamYangJu - Dasan, theo hướng đi ra đường Mai Hắc Đế, thành phố Vinh ghi lại, có 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy mang BKS 37B3 - 013.39 và 37LA - 026.85, lưu thông song song, cả 4 người đều không đội mũ bảo hiểm. Trong đó, 2 nam thanh niên mặc áo đồng phục học sinh đi trên xe máy mang BKS 37LA - 026.85, trong khi lưu thông đã bất ngờ bốc đầu xe và bị ngã ra đường ngay sau đó.

Hành động của 2 nam học sinh không chỉ nguy hiểm cho bản thân, mà gây bức xúc, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT- TT Công an TP Vinh đã xác minh, triệu tập những người liên quan lên làm việc. Tại đây, các cháu đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời khai nhận, người điều khiển xe máy mang BKS 37B3 - 013.39 sinh năm 2001 là sinh viên Trường Đại học Vinh, chở em sinh năm 2009, là học sinh Trường THCS Quán Bàu.

Còn 2 cháu đi trên xe máy mang BKS 37LA - 026.85, vừa không đội mũ bảo hiểm, vừa có hành vi bốc đầu xe, đều sinh năm 2009, là học sinh Trường THCS Quán Bàu. Thời điểm xảy ra sự việc là lúc các cháu vừa hết giờ học ở trường và trên đường về nhà.

bna_23. ảnh pv.jpg
Đội CSGT- TT Công an TP Vinh triệu tập xử lý các trường hợp vi phạm vào chiều 25/10. Ảnh: PV

Hiện, Đội CSGT- TT Công an TP Vinh đã phối hợp với gia đình, nhà trường để răn đe, giáo dục và xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

bna_1.ảnh pv.jpg
Đội CSGT- TT Công an TP Vinh lập biên bản xử lý vi phạm. Ảnh: PV

Qua đây, các bậc phụ huynh, nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong việc quản lý con em mình để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Tin mới