Trời hửng nắng, nông dân xuống đồng làm vụ xuân

(Baonghean.vn) -Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi nông dân huyện Yên Thành, Diễn Châu xuống đồng sản xuất lúa xuân, hy vọng một vụ mùa thắng lợi.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi nhiều địa phương ở huyện Yên Thành đồng loạt xuống đồng làm đất để gieo mạ. (Trong ảnh: Bà con Liên Trì, Liên Thành, Yên Thành đang gieo mạ làm đất gieo mạ. Ảnh: Văn Trường.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi nhiều địa phương ở huyện Yên Thành đồng loạt xuống đồng làm đất để gieo mạ. (Trong ảnh: Bà con Liên Trì, Liên Thành, Yên Thành đang gieo mạ làm đất gieo mạ. Ảnh: Văn Trường.
Trước khi gieo cấy lúa bà con chú trọng cày ải, dập đất bón vôi, bón phân xử lý ruộng chuẩn bị tốt nền thâm canh. (Trong ảnh: Bà con xã Hồng Thành, Yên Thành đang bón phân cho ruộng lúa sắp gieo cấy). Ảnh: Văn Trường.
Trước khi gieo cấy lúa bà con chú trọng cày ải, dập đất bón vôi, bón phân xử lý ruộng chuẩn bị tốt nền thâm canh. (Trong ảnh: Bà con xã Hồng Thành, Yên Thành đang bón phân cho ruộng lúa sắp gieo cấy). Ảnh: Văn Trường.
 
Ông Nguyễn Văn Dương, trưởng phòng nông nghiệp cho biết: Vụ xuân năm 2018, toàn huyện gieo cấy trên 12.700 ha lúa, trong đó khoảng 5.000 ha cơ cấu lúa lai, còn lại là lúa thuần và giống chất lượng cao. Huyện trích một phần ngân sách hỗ trợ các địa phương thuốc BVTV để xử lý giống phòng ngừa các bệnh hại lúa. Trong ảnh, giống lúa trước khi gieo đều đã được xử lý đảm bảo chất lượng. Ảnh: Văn Trường.
Ông Nguyễn Văn Dương, trưởng phòng nông nghiệp cho biết: Vụ xuân năm 2018, toàn huyện gieo cấy trên 12.700 ha lúa, trong đó khoảng 5.000 ha cơ cấu lúa lai, còn lại là lúa thuần và giống chất lượng cao. Huyện trích một phần ngân sách hỗ trợ các địa phương thuốc BVTV để xử lý giống phòng ngừa các bệnh hại lúa. Trong ảnh, giống lúa trước khi gieo đều đã được xử lý đảm bảo chất lượng. Ảnh: Văn Trường.
Về giải pháp kỹ thuật, huyện Yên Thành khuyến cáo nông dân mỗi xã chỉ nên chọn tối đa 2-3 giống lúa có thời gian sinh trưởng tương đương nhau và phải gieo hoặc cấy xong trong vòng 2 - 3 ngày để thực hiện tốt các yêu cầu chăm sóc, quản lý sâu bệnh hại. Trong ảnh: Bà con xã Long Thành, Yên Thành gieo mạ xuân. Ảnh: Văn Trường.
Về giải pháp kỹ thuật, huyện Yên Thành khuyến cáo nông dân mỗi xã chỉ nên chọn tối đa 2-3 giống lúa có thời gian sinh trưởng tương đương nhau và phải gieo hoặc cấy xong trong vòng 2 - 3 ngày để thực hiện tốt các yêu cầu chăm sóc, quản lý sâu bệnh hại. Trong ảnh: Bà con xã Long Thành, Yên Thành gieo mạ xuân. Ảnh: Văn Trường.
 
Ông Lê Thế Hiếu –Trưởng phòng NN & PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Vụ xuân 2018, toàn huyện sẽ gieo cấy 9.250ha lúa Xuân, hiện tại trên địa bàn một số xã bà con đã xuống đồng gieo mạ. Ảnh:Nông dân Diễn An - Diễn Châu gieo mạ xuân. Ảnh Quang An.
Ông Lê Thế Hiếu –Trưởng phòng NN & PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Vụ xuân 2018, toàn huyện sẽ gieo cấy 9.250ha lúa Xuân, hiện tại trên địa bàn một số xã bà con đã xuống đồng gieo mạ. Ảnh:Nông dân Diễn An - Diễn Châu gieo mạ xuân. Ảnh Quang An.
 
Khâu làm luống, tủ ni lông được bà con nông dân Diễn Châu chú trọng và đã làm thành thục. Ảnh Quang An
Khâu làm luống, tủ ni lông được bà con nông dân Diễn Châu chú trọng và đã làm thành thục. Ảnh Quang An
 
Các giống lúa được sử dụng trong vụ xuân ở Diễn Châu bao gồm các giống lai và thuần như Thái Xuyên 111, Thụy Hương 308, Nhị Ưu 986 và một số giống lúa thuần như Thiên ưu 8, Hương thơm. Ảnh: Quang An
Các giống lúa được sử dụng trong vụ xuân ở Diễn Châu bao gồm các giống lai và thuần như Thái Xuyên 111, Thụy Hương 308, Nhị Ưu 986 và một số giống lúa thuần như Thiên ưu 8, Hương thơm. Ảnh: Quang An
Thanh Chương phấn đấu đạt 14.600 ha vụ xuân

Thanh Chương phấn đấu đạt 14.600 ha vụ xuân

(Baonghean.vn) - Theo đề án vụ xuân năm nay, toàn huyện Thanh Chương phấn đấu gieo trồng đạt trên 14.600 ha cây trồng các loại. Hiện nay công tác chuẩn bị đã được các địa phương hoàn tất.

Tin mới