Trộm ô tô bán lấy tiền nướng vào sới bạc

Vừa mãn hạn tù, Thắng liền lập nhóm đi trộm ô tô. Số tiền bán xe trộm cắp, hắn nướng vào cờ bạc.

Ngày 7/6 tòa án Hà Nội đưa Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, quê thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) cùng đồng phạm ra xét xử tội Trộm cắp tài sản.

Từng có tiền án về tội Đánh bạc, lại vừa ra tù khi thụ án 12 tháng về tội Trộm cắp tài sản, không có nghề nghiệp, mê cờ bạc Thắng rủ Nguyễn Văn Bính (SN 1980, trú tại thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) lập nhóm đi trộm ô tô.

trom o to ban lay tien nuong vao soi bac hinh 1
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Vụ đầu tiên, Thắng thực hiện một mình. Tờ mờ sáng 21/3/2015, khi đi bộ tại khu vực phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện xe ô tô Kia Pride không người trông coi, Thắng lấy vam phá khóa mở cửa xe rồi lái về thị xã Phúc Yên, bán cho Dương Văn Xuân (SN 1987, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) với giá 3 triệu đồng.

Thắng và Xuân quen biết nhau khi tham gia một sới bạc ở thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc vào tháng 10/2015.

Sau khi mua xe, Xuân và Nguyễn Văn Nam (SN 1988, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đưa lên thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh bán lại với giá 6 triệu đồng.

Sau khi dễ dàng lấy được chiếc xe Kia Pride, Thắng bắt đầu rủ Bình cùng tham gia. Đêm 24/3/2015, sau khi chơi điện tử, đến 1h ngày 25/3/2015, cũng tại quận Bắc Từ Liêm, phát hiện xe ô tô hiệu Toyota Cresida không người trông coi, Bình liền đứng cảnh giới để Thắng dùng vam phá khóa ô tô. Chiếc xe này được Xuân và Nam định giá 8 triệu đồng. Sau đó, chúng bán lại chiếc xe với giá 11 triệu đồng.

3 ngày sau đó, không đánh quả ở quận Bắc Từ Liêm, Thắng và Bình chuyển sang địa bàn quận Tây Hồ. Tại đây, hai tên trộm thấy chiếc xe ô tô hiệu Nissan Bluebird để trước sân của một chung cư, chúng liền phá khóa lấy trộm. Tuy nhiên, đây cũng là phi vụ cuối cùng của hai đối tượng này khi chúng bị tổ công tác của Công an Hà Nội phát hiện và bắt giữ. Theo lời khai, số tiền bán xe ngoài việc chia cho Bình, Thắng nướng vào cờ bạc.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ Xuân và Nam. Cơ quan công an còn làm rõ việc hai đối tượng này thêm 9 lần tiêu thụ các phương tiện trộm cắp và làm giả các giấy tờ xe.

Với tội Trộm cắp tài sản, Thắng tiếp tục vào tù với mức án 5 năm. Đồng phạm tội Trộm cắp, Bình nhận mức án 4 năm tù.

Với tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Xuân nhận mức án 5 năm tù. Nam ngoài tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có còn thêm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nên nhận mức án 6 năm 6 tháng tù giam./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới