Trump không quan tâm đến Nga, ông ấy quan tâm đến Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump không coi Nga là đối tác hay đối thủ, ông ta quan tâm đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà phân tích và tổng biên tập tạp chí “Nước Nga trong chính trị toàn cầu”, ông Fyodor Lukyanov nhận định.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin tại Phần Lan vừa qua. Ảnh: Reuters
Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin tại Phần Lan vừa qua. Ảnh: Reuters
"Vấn đề lớn nhất là, đối với Trump, nói chung Nga không quan trọng chút nào, ông ấy thực sự có thái độ quan tâm đặc biệt đến Putin, nhưng không phải tổng thống Nga, mà với tư cách cá nhân," ông Lukyanov nói với các phóng viên.

Ông Lukyanov nói thêm rằng, điều quan trọng với Trump là các thể chế quốc tế mà ông ta muốn, nếu không bẻ gãy, thì cũng sửa đổi làm lại để chúng phục vụ cho Mỹ.

"Và trong hệ thống này, Trung Quốc chắc chắn rất quan trọng, và cả Châu Âu - đó là nhà sản xuất lớn, là thị trường lớn, Canada, Mexico cũng quan trọng, còn Nga thì không", ông Lukyanov nói.

Tin mới