Trung Quốc theo dõi chặt chẽ ý đồ của Mỹ-Nhật-Hàn thành lập 'NATO châu Á'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Trung Quốc được cho là đang trong tình trạng “cảnh giác cao độ” khi mà Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp tiếp đón các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc tại Trại David trong tuần này để tăng cường quan hệ công nghệ và quốc phòng – xây dựng cái mà một số nhà quan sát gọi là “NATO châu Á” .

Từ Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố nước này phản đối "việc các nước liên quan tập hợp các nhóm nhỏ với nhau", cũng như phản đối "các hành vi làm trầm trọng thêm tình trạng đối đầu và gây nguy hiểm cho an ninh chiến lược của các quốc gia khác... Các quốc gia liên quan cần đi theo xu hướng của thời đại và làm nhiều hơn những gì có lợi cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực".

ANH 1.jpg
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn ngày 18/8 tới tại Trại David. Ảnh: AP

Lu Chao, Chủ nhiệm Viện Nghiên cứu Mỹ và Đông Á tại Đại học Liêu Ninh ở Đông Bắc Trung Quốc, nhận định cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn ngày 18/8 tới đây có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự ba bên, động thái sẽ gây căng thẳng ở Bắc Kinh.

Giáo sư Lưu Giang Vĩnh nghiên cứu các vấn đề khu vực tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, bày tỏ hoài nghi về việc thiết lập một liên minh ba bên có thể ví với NATO. Ông giải thích: “Ba nước không có các cam kết an ninh như các nước thành viên NATO có với nhau, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc là đối tác an ninh, không phải đồng minh".

Ngoài ra, theo ông, mục tiêu chiến lược của ba nước cũng khác nhau. "Mỹ có thể xem xét (các mục tiêu của mình) từ góc độ toàn cầu, trong khi Nhật Bản chủ yếu nhắm vào Trung Quốc… Trong khi đó, Hàn Quốc đang cố gắng tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ và Nhật Bản để xây dựng khả năng răn đe quân sự lớn hơn nhằm đối phó với Triều Tiên". Tuy nhiên, ông dự đoán "các cuộc tập trận chung và tham vấn ba bên nhằm vào Trung Quốc” sẽ tiếp tục./.

Tin mới