Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -30 năm qua, Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng hoạt động với thông điệp “Chất lượng đào tạo là lựa chọn hàng đầu, hiệu quả tư vấn giới thiệu việc làm là ưu tiên số 1”.

Sáng 6/12, Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống nhà trường (6/12/1993 - 6/12/2023).

bna_Các đại biểu dự lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng. Ảnh: Quốc Khánh

Về dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng, tiến sĩ Nguyễn Đình Đản - Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; Tiến sĩ Phạm Vũ Quốc Bình - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên qua các thời kỳ.

Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng tiền thân là sự hợp nhất từ Trung tâm Xúc tiến việc làm và Câu lạc bộ Ô tô mô tô Quân khu 4. Những năm 90, việc thành lập các Trung tâm dạy nghề Quân đội là một yêu cầu tất yếu, khách quan, nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của thanh niên, nhất là bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự là được học nghề, có việc làm, thu nhập ổn định. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa.

bna_Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại Lễ kỷ niệm..jpg
Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quốc Khánh

Phát biểu diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm, Thượng tá Nguyễn Đình Đồng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng đã nhắc lại quá trình 30 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Trong đó, trong 15 năm đầu tiên (1993 – 2008) là quá trình nhà trường tạo dựng nền móng vững chắc, bước đầu chuyển đổi cơ chế từ bao cấp sang tự chủ, tạo thế và lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo; theo hướng “dạy nghề đi đôi với dạy người”, đào tạo gắn với tư vấn giới thiệu việc làm.

Từ năm 2008 đến nay là giai đoạn nhà trường đón nắm thời cơ, chuyển đổi cơ chế hiệu quả, phát triển toàn diện, đột phá. Dấu ấn đặc biệt là tháng 4/2007 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định nâng cấp trường thành Trường Trung cấp nghề. Tháng 5/2011, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định phát triển trường thành Trường Cao đẳng nghề. Đến năm 2014, trường là một trong những trường đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn đầu tư xây dựng thành Trường chất lượng cao trong hệ thống Giáo dục nghề nghiệp.

z4950411904908_62f2af5497ca5959520037de8a04100e.jpg
Đại tá Nguyễn Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quốc Khánh

Những năm qua, mang thông điệp “Chất lượng đào tạo là lựa chọn hàng đầu, hiệu quả tư vấn giới thiệu việc làm là ưu tiên số 1”; lấy phát triển nguồn nhân lực là chìa khóa quyết định mọi thành công, trường tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo và tiên phong đổi mới mạnh mẽ chương trình, loại hình, phương thức đào tạo, tư vấn giới thiệu việc làm...

Bên cạnh đó, nhà trường đã nhạy bén tiếp cận, sử dụng có hiệu quả vốn các dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia; đầu tư hệ thống giảng đường, nhà, xưởng, cơ sở vật chất, hạ tầng tiên tiến, hiện đại. Phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ được đẩy mạnh; các đề tài cấp bộ, tỉnh, nhiều mô hình, sáng kiến có giá trị ứng dụng và được khen thưởng thành tích cao ở các cấp.

bna_Thượng tá Nguyễn Đình Đồng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm..jpg
Thượng tá Nguyễn Đình Đồng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quốc Khánh

Nhà trường cũng tiên phong trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp cả nước về tham mưu cho UBND các tỉnh lập, triển khai đề án đào tạo phân luồng gắn học văn hóa với học nghề. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho con em nước bạn Lào. Học sinh, sinh viên của trường trong quá trình học tập, tốt nghiệp ra trường làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được đánh giá cao. Chất lượng đào tạo đã tạo nên thương hiệu, uy tín để trường thu hút học sinh, sinh viên. Từ 2010 đến nay quy mô tuyển sinh của nhà trường 10.000 - trên 12.000 học sinh sinh viên/năm.

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng trong suốt 30 năm qua của các thế hệ cán bộ, giáo viên, sinh viên, Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý khác...

Những thành tích đó đã viết nên truyền thống "Đoàn kết, sáng tạo, dạy tốt, học tốt, gắn bó đồng hành với doanh nghiệp". Đó chính là “kim chỉ nam”, là động lực để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi thử thách, vững bước tương lai, viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong thời kỳ mới.

Phát biểu chúc mừng, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ quốc phòng đã đạt được trong công tác giáo dục và đào tạo 30 năm qua.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao bức trướng của Thường vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng..jpg
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao bức trướng của Thường vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng. Ảnh: Quốc Khánh

Bước sang giai đoạn mới, đồng chí cũng yêu cầu Nhà trường cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo, nhất là Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.

Quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tinh, gọn, đảm bảo chất lượng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy các chuyên ngành đặc thù, đào tạo nhân lực đưa nhà trường trở thành một trong những trường dẫn đầu trong khối các trường đại học, cao đẳng Quân đội về xây dựng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo giỏi cấp bộ; cán bộ, giáo viên nhà trường đã có nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị ứng dụng cao...; tạo bước đột phá, đổi mới các chương trình đào tạo của nhà trường theo chuẩn quốc tế ASEAN, có các chuyên ngành đã tiếp cận công nghệ hiện đại của thế giới.

bna_Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Ủy ban Nhân tỉnh Nghệ An tặng Trường Cao đẳng Nghề số 4- Bộ Quốc phòng..jpg
Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An tặng Trường Cao đẳng Nghề số 4- Bộ Quốc phòng. Ảnh: Quốc Khánh

Bên cạnh đó, bám sát nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và hội nhập quốc tế trong thời đại công nghiệp 4.0. Phấn đấu trên 90% học viên tốt nghiệp ra trường có việc làm, phát triển trưởng thành, trong đó có nhiều doanh nhân, nhà quản lý thành đạt.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm với tập thể nhà trường tại Lễ kỷ niệm. Ảnh - Quốc Khánh.jpg
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm với tập thể nhà trường tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quốc Khánh

Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, dạy tốt, học tốt” của Thường vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng. Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An tặng Nhà trường vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2022 -2023.

Tin mới