Trường Đại học Vinh khởi động Dự án ODA trị giá hơn 2,7 tỷ won do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 31/8, Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ khởi động Dự án ODA đào tạo ngành Chăn nuôi và Thú y tiên tiến tại Trường Đại học Vinh do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ. 

Tham dự chương trình có G.S Chul Gyu Song - Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Jeonbuk cùng các thành viên trong đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; đại diện một số sở, ban, ngành và các doanh nghiệp chăn nuôi, thủy sản, thú y đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng tham dự.

Dự án ODA đào tạo ngành Chăn nuôi và Thú y tiên tiến tại Trường Đại học Vinh do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, có tổng giá trị hơn 2,7 tỷ won và được triển khai trong 7 năm, từ năm 2023 - 2029 nhằm mục tiêu: Phát triển ngành đào tạo Chăn nuôi, Thú y tại Trường Đại học Vinh; Nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực giảng dạy và nghiên cứu của đội ngũ giảng viên. Bên cạnh đó, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lĩnh vực Chăn nuôi -Thú y.

Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác của Trường Đại học Vinh với doanh nghiệp và với các địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, nhằm hỗ trợ phát triển cộng đồng, thúc đẩy phát triển ngành Chăn nuôi – Thú y tại các địa phương.

bna_Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu chào mừng tại lễ khởi động dự án. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu chào mừng tại lễ khởi động dự án. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu chào mừng tại Lễ khởi động “Dự án ODA đào tạo ngành Chăn nuôi và Thú y tiên tiến tại Trường Đại học Vinh do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ bày tỏ sự cảm ơn và chúc mừng Trường Đại học Vinh đã được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ để thực hiện dự án. Đây cũng là việc cụ thể hóa tinh thần Hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cũng đã giới thiệu nhiều tiềm năng về nông nghiệp, thú y của tỉnh nhà. Hiện Nghệ An là một trong những tỉnh có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn của cả nước. Trong bức tranh toàn cảnh, lĩnh vực chăn nuôi, thú y tạo được nhiều điểm nhấn tích cực, từng bước chuyển đổi hình thức từ nhỏ lẻ, phân tán sang trang trại tập trung; hình thành các vùng chăn nuôi, sản xuất hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế; tăng quy mô đàn trâu, bò ở miền Tây, nhất là bò sữa, bò thịt chất lượng cao, tăng sản lượng thịt hơi xuất chuồng... phát triển đa dạng các loại vật nuôi.

bna_GS.TS Nguyễn Huy Bằng -- Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Từ thực tiễn đặt ra, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 09/11/2023, phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021-2030. Theo đó, đề án đã nêu rõ các mục tiêu để phát triển ngành Chăn nuôi của tỉnh thời gian tới theo hướng tập trung, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản phẩm chăn nuôi đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; đẩy mạnh chăn nuôi theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến gắn với thị trường tiêu thụ.

Đồng thời, xây dựng và phát triển các phương thức tiêu thụ sản phẩm nhằm ổn định đầu ra, thúc đẩy ngành Chăn nuôi của tỉnh phát triển ổn định và bền vững. Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất ngành Chăn nuôi giai đoạn 2021-2025 đạt 5,0-5,5%, tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp đạt 48,5-49%, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2025 đạt 334.000 tấn.

bna_Đồng chí Nguyễn Văn Đệ và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết triển khai dự án. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết triển khai dự án. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ cũng đánh giá cao công tác đào tạo của Trường Đại học Vinh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh. Phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Trường Đại học Vinh cần tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Nông nghiệp nói chung và lĩnh vực chăn nuôi, thú y nói riêng.

Đồng thời tin tưởng, sự thành công của dự án sẽ góp phần vào phát triển ngành Chăn nuôi của tỉnh nhà, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, nâng cao năng lực về khoa học công nghệ, giống, vắc-xin, kiểm soát dịch bệnh.... Để dự án được thực hiện thành công, tỉnh cũng giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Vinh nhằm hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

bna_Đồng chí Nguyễn Văn Đệ chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo hai nhà trường và các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo 2 nhà trường và các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, GS.TS Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã phát biểu cảm ơn Đại học Quốc gia Jeonbuk (Hàn Quốc) đã tin tưởng giới thiệu cơ hội hợp tác với Trường Đại học Vinh và đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường để từng bước hoàn thiện hồ sơ Dự án.

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, nhiều năm nay, Trường Đại học Vinh đã đào tạo nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 7 ngành đào tạo đại học trong lĩnh vực này, bao gồm: Nông học, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi, Thú y, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên - môi trường, Khoa học cây trồng và 2 ngành đào tạo sau đại học là Khoa học cây trồng và Nuôi trồng thủy sản, với gần 6.000 người học đã tốt nghiệp kỹ sư, gần 500 người học đã tốt nghiệp thạc sĩ. Hiện tỷ lệ người học ra trường có việc làm ổn định đạt trên 92%. Những kết quả này đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đưa Trường Đại học Vinh trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Để dự án triển khai hiệu quả, Trường Đại học Vinh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ban quản lý và thực hiện Dự án; Cung cấp đối ứng nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính cần thiết để triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án; Tuân thủ các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận tài trợ và các quy định có liên quan của 2 Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc; Có kế hoạch hành động để phát huy hiệu quả và tính bền vững của Dự án; Đẩy mạnh hoạt động phục vụ cộng đồng thông qua các hoạt động của Dự án.

Tại buổi lễ, GS Song Chul Gyu - Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu của Đại học Quốc gia Jeonbuk (Hàn Quốc) cho biết: Dự án nhằm mục đích dẫn dắt sự phát triển ngành Chăn nuôi tại Việt Nam bằng cách tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Vinh - một trường đại học lớn ở khu vực Bắc miền Trung của Việt Nam.

Thông qua dự án này, nhà trường sẽ giúp đỡ một cách thiết thực trong việc tăng cường năng lực cho ngành Chăn nuôi của Trường Đại học Vinh và đây cũng là một trong những ngành xương sống, đóng vai trò trụ cột tại Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk.

Tin mới