Trường THCS Tam Thái (Tương Dương) đón nhận danh hiệu Trường chuẩn quốc gia

(Baonghean) - Trường THCS Tam Thái ngày nay, tiền thân là trường cấp 2 Thạch Giám, được thành lập tháng 9/1963 và đóng tại địa bàn bản Na Tổng, xã Thạch Giám (nay là xã Tam Thái). 

Trường THCS Tam Thái (Tương Dương) được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Công Kiên
Trường THCS Tam Thái (Tương Dương) được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Công Kiên


Những ngày đầu mới được thành lập, do điều kiện khó khăn, thường xuyên bị máy bay Mỹ đánh phá nên lớp học được lợp bằng lá cọ, bàn ghế được làm bằng thân cây tre ghép lại và liên tục phải sơ tán ở nhiều địa điểm khác nhau. Qua bao thăng trầm của lịch sử, đến nay đã trải qua 53 năm - một chặng đường đầy gian nan vất vả nhưng cũng nhiều vinh quang và rất đỗi tự hào của nhà trường.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành Giáo dục và cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tam Thái, lớp lớp các thế hệ thầy và trò nhà trường đã không ngừng phấn đấu vươn lên, góp phần quan trọng trong “Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài” cho quê hương, đất nước. Năm học 2016-2017, thực hiện theo sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT, nhà trường quyết tâm xây dựng thành công mục tiêu đạt chuẩn quốc gia.

Học sinh Trường THCS Tam Thái (Tương Dương) tập văn nghệ chào đón ngày khai giảng. Ảnh: Công Kiên
Học sinh Trường THCS Tam Thái (Tương Dương) tập văn nghệ chào đón ngày khai giảng. Ảnh: Công Kiên


Lãnh đạo nhà trường đã có nhiều biện pháp để phát huy, xây dựng, hoàn thành tốt các tiêu chuẩn. Các nhiệm vụ được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhà trường, trong kế hoạch nhiệm vụ các năm học, tổ chức, thực hiện thường xuyên liên tục theo từng năm học cụ thể. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện dạy thực chất, học thực chất, thi thực chất, góp phần chuẩn bị năng lực cho học sinh học tiếp THPT hoặc học nghề. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất như quy hoạch mặt bằng, phòng học văn hóa, phòng học bộ môn, sân tập thể chất, đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn quốc gia. Sau quá trình phấn đấu, Trường THCS Tam Thái đã hội đủ 5 tiêu chuẩn của trường THCS chuẩn quốc gia, trong đó có một số tiêu chuẩn đạt kết quả nổi bật. 

Hiện tại, đội ngũ CB,GV, NV của trường có 22 người; 100% giáo viên trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo theo quy định và được xếp loại khá trở lên, các nhân viên đều đạt chuẩn nghề nghiệp từ loại khá trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các tổ, nhóm chuyên môn đảm bảo vai trò cầu nối quan trọng giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện nội dung, kế hoạch, chương trình sách giáo khoa. Đồng thời, thực hiện tốt yêu cầu của thực tiễn, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong hoạt động dạy học, chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Trên kế hoạch tổng thể của ngành và của trường, tổ, nhóm chuyên môn đã đề ra kế hoạch, nội dung hoạt động và các chuyên đề cụ thể như dạy bài khó, đổi mới phương pháp dạy học để phù hợp đối tượng học sinh; chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi... Hàng năm, các tổ đều thể hiện được vai trò trong việc đôn đốc thành viên tham gia các phong trào dạy học tốt, thao giảng giáo viên dạy giỏi các cấp, làm đồ dùng dạy học. 

Phòng thực hành môn Tin học của Trường THCS Tam Thái (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuân
Phòng thực hành môn Tin học của Trường THCS Tam Thái (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuân


Nhờ đó, chất lượng giáo dục được nâng lên, những năm gần đây có 8 - 9% tỷ lệ học sinh đạt loại giỏi, 70 - 80% đạt loại khá; tỷ lệ học sinh trung bình và yếu ngày một giảm. Chất lượng mũi nhọn bước đầu được khẳng định với trên 30 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, trên 25 cấp huyện và 1 - 3 em cấp tỉnh. Đặc biệt, thời gian vừa qua ở Tương Dương tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng diễn ra khá phổ biến nhưng trong vòng 3 - 4 năm gần đây, Trường THCS Tam Thái không có học sinh bỏ học. Điều ấy thể hiện nỗ lực lớn của thầy và trò, sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường và xã hội. Đồng thời, tổ chức tốt việc xây dựng các nề nếp, hành vi đẹp trong học tập, ứng xử giao tiếp và nếp sống có văn hoá, thường xuyên tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. 

Về hệ thống cơ sở vật chất phục vụ dạy học, Trường THCS Tam Thái hiện có 8 phòng học kiên cố, bàn ghế đúng quy chuẩn, có phòng học Âm nhạc, Tin học và phòng học thực hành các bộ môn. Sân trường có đủ diện tích cho học sinh hoạt động vui chơi trong giờ nghỉ, vệ sinh môi trường luôn sạch sẽ, đảm bảo cảnh quan sư phạm; có phòng y tế học đường rộng 18m2 được trang bị tủ thuốc, giường nằm phục vụ khám bệnh, sơ cứu và các thiết bị y tế cần thiết theo quy định. Thư viện có diện tích 135m2, gồm 1 phòng đọc của học sinh, 1 phòng đọc giáo viên và kho sách được trang bị bàn ghế, tủ giá đầy đủ, đảm bảo yêu cầu. Phòng truyền thống được trang bị nội thất và trưng bày các tư liệu thu thập được, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục. Trường có khu vực dành riêng cho bộ môn giáo dục thể chất được bố trí tách khỏi khu vực lớp học, gồm sân vận động 3.400m2, có đường chạy ngắn - dài, hố nhảy xa và sân bóng đá 7 người... 

Thầy Trần Hưng Thái - Hiệu trưởng Trường THCS Tam Thái cho biết: “Được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia là một niềm vinh dự lớn, năm học mới 2017 - 2018 thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với danh hiệu trường chuẩn, xứng đáng với sự quan tâm của ngành Giáo dục, cấp ủy, chính quyền và các bậc phụ huynh”. 

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới