Truy bắt tên trộm heo đất qua thiết bị định vị

Tên trộm dạo quanh các căn biệt thự và lợi dụng gia chủ sơ hở để trèo vào bên trong rồi trộm heo đất cùng nhiều tài sản có giá trị. 

Lê Văn Phương.
Lê Văn Phương.

Ngày 11/8, Công an quận Thủ Đức đã tạm giữ Lê Văn Phương (SN 1989, ngụ tỉnh Phú Yên) để xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Điều tra ban đầu, lúc 1h30 ngày 7/8, Phương dạo quanh trên các tuyến đường thuộc huyện Thủ Đức quan sát các biệt thự gia chủ sơ hở để tìm cách đột nhập. Đến đường Linh Xuân (quận Thủ Đức), Phương phát hiện ngôi nhà có tường rào thấp nên trèo vào bên trong.

Đối tượng leo lên đến tầng 2 của căn biệt thự và lấy đi 5 con heo đất với số tiền hơn 200 triệu đồng. Phương tiếp tục lấy thêm giỏ xách bên trong có 8 triệu đồng, 5 điện thoại iPhone, 1 iPad cùng nhẫn vàng 9999. Gây án xong, Phương trèo ra bên ngoài rồi tẩu thoát theo hướng ngã ba đường Linh Trung – Kha Vạn Cân để đón xe đi Nha Trang.

Ít phút sau, chủ nhà phát hiện tài sản bị mất trộm liền trình báo cơ quan chức năng. Từ camera an ninh trong nhà, Công an quận Thủ Đức xác định được Phương là hung thủ nên lên kế hoạch truy bắt.

Qua thiết bị định vị của 5 điện thoại và iPad, các trinh sát phán đoán Phương đang di chuyển về Nha Trang nên đuổi theo. Chiều 9/8, các trinh sát bắt giữ Phương tại TP Nha Trang và di lý về Công an quận Thủ Đức để xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Phương thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo petrotimes

TIN LIÊN QUAN

Tin mới