Truyền thông Trung Quốc nói gì về đội tuyển Việt Nam?

(Baonghean.vn) - “Năng lực của cầu thủ của đội tuyển Việt Nam có thể không tốt bằng đội Trung Quốc, nhưng sức mạnh tổng thể của đội tuyển Việt Nam cần được đánh giá cao” tờ Sohu nhận định.

Truyền thông Trung Quốc đặc biệt quan tâm trận đối đầu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Sharjah (UAE). Đơn giản là cũng như Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc đã chịu thất bại trong 2 trận đấu đầu tiên.

So sánh 2 ông thầy

HLV Pack Hang Seo trong buổi họp báo. Ảnh; Hải Hoàng
HLV Pack Hang-seo trong buổi họp báo. Ảnh: Hải Hoàng

Rất công bằng khi tờ Sohu đánh giá kinh nghiệm của HLV Li Tie không thể so sánh với nhà cầm quân Park Hang-seo phía Việt Nam. Các nhà báo Trung Quốc đều cho rằng trước khi đến Việt Nam vào tháng 1/2018 thì ông Park Hang-seo đã có 25 năm làm huấn luyện viên. Mới chỉ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam khoảng 4 năm, ông đã thành công với đội tuyển U23 Việt Nam xếp hạng Á quân VCK 2018 châu Á, rồi Đại hội thể thao châu Á; Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 và giải vô địch bóng đá nam Đại hội thể thao Đông Nam Á 2019.

Trong khi đó, ngoài thành tích 92 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, khi chuyển sang sự nghiệp cầm quân trong vòng 10 năm qua HLV Li Tie chưa đạt được thành tích nào đáng kể. Vào tháng 10 năm 2019, sau khi HLV Lippi từ chức, Li Tie, Li Xiaopeng và Wang Baoshan là các ứng cử viên cho chức HLV trưởng Trung Quốc. Việc Hiệp hội bóng đá Trung Quốc thôngLi Tie trở thành huấn luyện viên trưởng mới của bóng đá quốc gia là một bất ngờ.

HLV Li Tie và Park Hang-seo đều từng là trợ lý của các HLV ngoại quốc khá nổi tiếng. Ngoài ra, theo báo chí đưa tin, cả HLV Li Tie và Park Hang-seo đều được gia hạn sớm hợp đồng. HLV Li Tie  được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã gia hạn thêm 5 năm đến năm 2026. Park Hang-seo được cho là sẽ gia hạn hợp đồng với VFF thêm 1 năm, đến tháng 1 năm 2023. Các nguồn tin Sohu có được thì mức lương của HLV Li Tie thấp hơn HLV Park Hang-seo. Điều này càng làm cho HLV Li Tie có thêm quyết tâm thắng người đồng nghiệp.

Hàng tiền vệ “tam Nguyễn”

Tuyển Việt Nam tập luyện cho ngày đấu Trung Quốc. Ảnh: Hải Hoàng
Tuyển Việt Nam tập luyện cho ngày đấu Trung Quốc. Ảnh: Hải Hoàng

Sohu đánh giá thủ môn Yan Junling có chuyên môn tốt hơn Bùi Tấn Trường phía Việt Nam. Bởi Yan Junling đã là thủ môn chính của đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc trong những năm gần đây. Trong khi đó, Bùi Tấn Trường chỉ là dự bị cho Đặng Văn Lâm. Khi Bùi Tấn Trường thi đấu thay cho Đặng Văn Lâm trong trận gần nhất đã để thủng lưới chạm lưới đến 3 lần. Còn Yan Junling đã thể hiện tốt trước đội tuyển Nhật Bản và hy vọng sẽ duy trì trạng thái tốt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Hàng phòng thủ 2 đội đều gặp khá nhiều chấn thương. Trung vệ trẻ Zhu Chenjie liên tục bỏ lỡ nhiều ngày tập của đội và gần như không thể thi đấu với tuyển Việt Nam. Hậu vệ cánh Gao Zhunyi không ra sân tập do căng cơ. Điều đáng mừng là Zhang Linpeng và Li Lei, những người bị thương trước đó, đã trở lại tập chung nhưng khả năng ra sân bị bỏ ngỏ. Hiện mới chỉ chắc chắn Wang Gang dự kiến sẽ trở lại thi đấu.

Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam cũng gặp chấn thương, Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Chung đều chấn thương,  khó có thể ra sân ở đội hình xuất phát. Về phần các trung vệ Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Dũng về cơ bản là đáng tin cậy, hậu vệ cánh Văn Thanh bị thương nhẹ trong quá trình chuẩn bị. Rất có thể vấn đề không lớn. Đặng Văn Hậu bị thương và có thể có cơ hội đá chính (PV Sohu viết sai thông tin). Nguyễn Phong Hồng Duy thì có thể hiệu lực không tốt, rất thiếu khả năng phòng ngự và cầm bóng, cần các trung vệ khác phải trợ giúp.

Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam có thể có trong đội hình “tam Nguyễn” là Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức. Đặc biệt, lưu ý Nguyễn Quang Hải bởi tuy không cao nhưng anh ta rất linh hoạt, trong thời gian mặc áo đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khả năng đột phá và sút xa của cầu thủ này là điều mà các cầu thủ Trung Quốc cần đề phòng.

Lo lắng chân sút Công Phượng

Nguyễn Công Phượng đang có lợi thế dù anh không được thường xuyên đá chính. Ảnh: Laodong,vn
 Nguyễn Công Phượng đang có lợi thế dù anh không được thường xuyên đá chính. Ảnh: Laodong,vn

Về tiền đạo thì Wu Lei và Nguyễn Công Phượng là những cầu thủ chịu trách nhiệm ghi bàn cho 2 đội bóng. Wu Lei và Nguyễn Công Phượng đều có có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài. Chỉ  khác ở chỗ từ lâu Wu Lei là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Trung Quốc, trong khi đó Nguyễn Công Phượng lần này mới trở lại đội tuyển Việt Nam. 

Công bằng mà nói về tâm lý và thể lực có vẻ như Nguyễn Công Phượng đang có lợi thế dù anh không được thường xuyên đá chính. Nên vì thế anh ta có nền tảng thể lực tốt hơn và không cần phải vội vàng bay quãng đường dài từ CLB Espanyol (Tây Ban Nha) trở lại ĐTQG như Wu Lei. 

Ngoài ra, Việt Nam còn có một tiền đạo khác là Nguyễn Tiến Linh đang khoác áo Olympic Việt Nam. Trong thời gian thi đấu với U22 Trung Quốc đã 2 lần ghi bàn cho U22 Việt Nam nên không thể chủ quan. Tất cả, theo cách nhìn của giới truyền thông Việt Nam, Wu Lei đang phải chịu nhiều áp lực hơn, bởi xét cho cùng, đội tuyển Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa ghi được bàn thắng nào trong top 12. 

Tin mới