Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thị xã Cửa Lò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hướng tới Kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2023).

Sáng 15/9, tại phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò), Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã tổ chức chương trình Tư vấn, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hướng tới Kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2023) và nhằm thực hiện Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 30/7/2021 về "Thực hiện Chương trình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tỉnh Nghệ An đến năm 2030".

bna_Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như biểu diễn văn nghệ, biểu diễn các bài thể dục dành cho người cao tuổi do các hội viên Hội Người cao tuổi phường Nghi Thu thực hiện.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng được cung cấp thông tin về già hóa dân số như: Già hóa dân số và một số văn bản chính sách liên quan đến người cao tuổi; Đặc trưng của già hóa dân số ở Việt Nam và Nghệ An.

bna_Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Bá Tân trao đổi về các vấn đề sức khỏe dành cho người cao tuổi. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Bá Tân trao đổi về các vấn đề sức khỏe dành cho người cao tuổi. Ảnh: Mỹ Hà

Đặc biệt, trong chương trình, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ đã trực tiếp tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và trực tiếp Hỏi - Đáp sức khỏe người cao tuổi. Trong đó, tập trung vào các nội dung như cung cấp thông tin, tư vấn về chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý cho người cao tuổi; Hướng dẫn giữ gìn vệ sinh sức khỏe người cao tuổi; Những bệnh thường gặp ở người cao tuổi và cách phòng tránh.

Thông qua việc triển khai các hoạt động tư vấn nhằm góp phần nâng cao sự hiểu biết cho cán bộ lãnh đạo và nhân dân về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến người cao tuổi (NCT); vai trò, sự cống hiến của người cao tuổi trong mọi mặt của cuộc sống.

bna_Trao quà cho các hội viên hội người cao tuổi phường Nghi Thu. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Trao quà cho các hội viên Hội Người cao tuổi phường Nghi Thu. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, tư vấn cung cấp các kiến thức và kỹ năng về chăm sóc sức khỏe nhằm giúp người cao tuổi nhận biết được tình trạng sức khỏe, cách phòng ngừa tại cộng đồng.

Thông qua chương trình còn nêu cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần nhằm góp phần phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Tổ chức Tư vấn, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi năm 2023 là hoạt động thường niên được Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức nhiều năm nay. Riêng trong năm 2023, chương trình được tổ chức tại nhiều huyện như Tương Dương, thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Nam Đàn. Song song với đó, ngành cũng đã tổ chức cuộc thi “Người cao tuổi Sống vui - Sống khỏe” và thu hút được đông đảo người cao tuổi tham gia và hưởng ứng.

IMG_8709.JPG
Trong chương trình, các hội viên hội người cao tuổi còn được cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, qua tổng hợp của ngành Dân số, Nghệ An có số lượng người cao tuổi ở các địa phương chiếm tỷ lệ khá đông. Tuy vậy, hiện nay các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng còn hạn chế, chưa mang tính chất thường xuyên. Công tác khám, chữa bệnh cho người cao tuổi vẫn chưa được chú trọng.

Trong khi đó, hệ thống an sinh xã hội chưa phát triển đồng bộ. Việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khoẻ, vật chất, tinh thần cho người cao tuổi chưa được quan tâm đúng mức cả trong công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng và trong hoạt động chăm sóc trực tiếp.

Từ thực tế trên, việc Nghệ An ban hành Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 30/7/2021 về "Thực hiện Chương trình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tỉnh Nghệ An đến năm 2030" có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, nhằm thực hiện mục tiêu chung, đó là chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Tin mới