Bế mạc Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Nghệ An năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày tổ chức hội diễn, chiều 6/9 Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Nghệ An năm 2023 đã tiến hành Lễ Tổng kết và trao giải.

Dự lễ tổng kết và trao giải có các đồng chí: Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Cao Đăng Vĩnh – Chủ tịch Hội Người cao tuổi; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và hơn 250 diễn viên của Đội Văn nghệ Hội Người cao tuổi 21 huyện, thành, thị trên địa bàn toàn tỉnh.

bna_1.jpg
Quang cảnh lễ bế mạc và tổng kết. Ảnh: Công Khang

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, tại Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Nghệ An năm 2023, các đội văn nghệ quần chúng người cao tuổi đã biết khai thác những thế mạnh của địa phương mình; đầu tư, xây dựng chương trình một cách nghiêm túc, kết cấu cơ bản phù hợp, nhiều tiết mục có chất lượng tốt.

Tất cả các chương trình đã thực hiện đúng theo nội dung của Thể lệ do Ban tổ chức đề ra. Âm hưởng chung của các chương trình là lời ngợi ca Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Trong đó, tập trung làm nổi bật hình tượng, tấm gương Người cao tuổi mẫu mực, đó là những người ông, người bà luôn lạc quan, yêu đời, gắng sức xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, xây dựng tương lai cho thế hệ cháu con.

bna_2.jpg
Ban Tổ chức trao thưởng cho các tiết mục đoạt giải A. Ảnh: Công Khang

Liên hoan lần này cũng hội tụ sự phong phú, đa dạng về hình thức thể hiện với các thể loại: hát đơn, song ca, tam ca, tốp ca, hát múa phụ họa. Điều đáng ghi nhận là các đoàn đã chú trọng đến việc đưa các tiết mục dân ca, dân vũ, những tiết mục mang đậm bản sắc vùng miền vào chương trình vừa tạo nên nét riêng, đồng thời cũng góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống hôm nay.

Mặc dù đã cao tuổi nhưng các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công của tất cả các đoàn nghệ thuật quần chúng các huyện vẫn biểu diễn say sưa, thể hiện rõ niềm đam mê, tình yêu đối với hoạt động văn nghệ quần chúng.

Những nỗ lực này đã làm nên một phong cách biểu diễn khá tự nhiên và hấp dẫn trong từng tiết mục. Bên cạnh đó, sự đầu tư của Ban tổ chức về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình led đã bổ trợ rất nhiều cho hiệu quả của sân khấu biểu diễn.

bna_3.jpg
Ban Tổ chức trao thưởng cho các tập thể đoạt giải Nhất. Ảnh: Công Khang

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 30 giải (7 tiết mục giải A và 23 tiết mục giải B) cho các tiết mục đoạt giải. Đồng thời, trao giải Nhất tập thể cho Đội Văn nghệ quần chúng Hội Người cao tuổi thành phố Vinh và Đội Văn nghệ quần chúng Hội Người cao tuổi huyện Thanh Chương; trao giải Nhì cho các đội của huyện Tân Kỳ, Tương Dương, Đô Lương, Diễn Châu và Yên Thành; giải Ba được trao cho các đội còn lại.

Riêng Đội Văn nghệ quần chúng Hội Người cao tuổi thành phố Vinh được lựa chọn là đại diện tỉnh Nghệ An tham dự Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi các tỉnh miền Trung tổ chức trong thời gian sắp tới.

Tin mới