Tuổi trẻ vùng cao nấu cơm miễn phí hỗ trợ thí sinh nghèo

(Baonghean.vn) - Kịp thời động viên,  tiếp sức cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuổi trẻ Tương Dương tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: Phát nước, sữa, xe lai miễn phí, tặng quà và không thể không nhắc đó là tổ chức nấu cơm miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

bna_1.JPG
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, tại huyện Tương Dương có 2 điểm thi với tổng số 417 thí sinh. Huyện Tương Dương có địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, nên để đến các điểm dự thi nhiều thí sinh phải đi gần cả ngày trời. Vì vậy, đa phần các em đều phải ở trọ để tham gia dự thi. Hoàn cảnh gia đình nhiều em lại khó khăn. Biết rõ điều này, nên cứ đến mỗi kỳ thi, tuổi trẻ huyện Tương Dương lại có rất nhiều hoạt động để tiếp thêm động lực cho các sỹ tử. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức nấu cơm phát miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đình Tuân
bna_2.JPG
Để thực hiện hoạt động này, Huyện đoàn Tương Dương đã liên kết với một nhà hàng trên địa bàn, nhờ địa điểm, vật dụng; nhờ nhà hàng hỗ trợ đi chợ và tham gia nấu để vừa đảm bảo khẩu phần ăn, vừa đảm bảo dinh dưỡng. Tham gia hoạt động này có khoảng 15 ĐVTN tình nguyện tham gia. Mỗi người một việc, người nhặt rau, người thái thịt, người vào bếp... Ảnh: Đình Tuân
bna_3.JPG
Đoàn thanh niên Công an huyện Tương Dương cũng cử đoàn viên tham gia hoạt động này. Các món phụ đều do ĐVTN tự tay chế biến. Những món chính do đầu bếp nhà hàng chế biến. Ảnh: Đình Tuân
bna_4.JPG
Sau khi chế biến xong các ĐVTN cho cơm, và các loại thức ăn vào hộp chuyển đến các điểm thi để phát cho các sỹ tử. Ảnh: Đình Tuân
bna_5.JPG
Là sinh viên mới về quê để nghỉ hè, nhưng khi hay tin Huyện đoàn tổ chức các hoạt động nấu cơm phát miễn phí cho các thí sinh, sinh viên Khánh Linh, ở thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương đã tự nguyện đăng ký tham gia. Khánh Linh cho biết: “Trước đây, khi đi thi cũng được các anh chị ĐVTN nhiệt tình hỗ trợ nên em cảm thấy tự tin hơn hẳn, nhờ vậy mà làm bài cũng tốt hơn. Đợt này về nghỉ hè, em đã tình nguyện tham gia để tiếp thêm động lực cho các em thí sinh”. Trong ảnh: Lực lượng ĐVTN vận chuyển cơm đến các điểm thi để phát miễn phí cho các thí sinh. Ảnh: Đình Tuân
bna_6.JPG
Qua tìm hiểu được biết, gia đình thí sinh Ốc Thị Vui (dân tộc Khơ Mú), ở bản Yên Sơn, xã Yên Na thuộc diện hộ nghèo. Nhà cách điểm thi xa, nên em phải thuê trọ ở lại trong suốt quá trình thi. Ốc Thị Vui cho biết: “Bố mẹ bận việc nên em tự đi thi cùng các bạn, rất may có anh chị ĐVTN hỗ trợ em rất nhiều. Ngoài tặng quà, nước uống, sữa các anh chị còn phát cơm miễn phí nữa. Em thấy rất vui. Ảnh: Đình Tuân
bna_7.jpg
Ngoài phát trên 200 suất cơm, 2.000 chai nước, 500 chai sữa và hàng trăm chuyến xe ôm miễn phí, thì trong quá trình diễn ra kỳ thi, các ĐVTN còn triển khai tổ chức cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID cho người nhà thí sinh, phân luồng giao thông, trông xe miễn phí… Ảnh: Đình Tuân

Tin mới