Tưởng niệm 91 năm ngày mất đồng chí Nguyễn Tiềm - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 26/10 (tức ngày 12/9 năm Quý Mão), lãnh đạo huyện Nam Đàn, xã Trung Phúc Cường cùng đại diện dòng họ Nguyễn Văn thành kính tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 91 năm ngày mất đồng chí Nguyễn Tiềm - Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên trên quê hương Xô viết (10/11/1912 - 11/10/ 1932).

Đồng chí Nguyễn Tiềm sinh năm 1912, tại làng Dương Liễu, nay thuộc xóm Trung Chính, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, trong một gia đình nhà nho yêu nước.

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống hiếu học, yêu nước và cách mạng, có nhiều sĩ phu nổi tiếng, nhiều danh nhân hào kiệt, tiêu biểu cho bản lĩnh và khí phách của một dân tộc anh hùng, tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, nhân dân lao động bị áp bức bóc lột, Nguyễn Tiềm đã sớm nuôi trong mình tư tưởng yêu nước, quyết đi theo con đường cách mạng để cứu dân, cứu nước.

1 (1).jpg
Đồng chí Nguyễn Tiềm - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đầu tiên.

Từ một thanh niên yêu nước, Nguyễn Tiềm đã sớm trở thành một cán bộ cách mạng của Đảng. Tháng 6/1930, lúc chưa đầy 18 tuổi, đồng chí đã được phân cục Trung ương ở Trung Kỳ chỉ định vào Ban Chấp hành Tỉnh bộ lâm thời Nghệ An. Chỉ 4 tháng sau, đồng chí chính thức được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ông là Bí thư Tỉnh ủy trẻ tuổi nhất và cũng là Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên trên quê hương Xô viết.

Tháng 11/1931, đồng chí bị kẻ thù vây bắt, bị kết án tử hình, sau đó giảm xuống án khổ sai và đày ở Nhà tù Lao Bảo.

Trong phiên toà xử án tù chính trị ngày 18/1/1932, Toà án Nam Triều đã kết tội tử hình đối với đồng chí Nguyễn Tiềm. Ngay tại phiên toà, nhiều chiến sỹ cách mạng, cả những công chức Pháp có cảm tình với cách mạng cũng cảm phục Nguyễn Tiềm mà phản đối bản án, đòi đối xử nhân đạo với những tù nhân bị bệnh nặng.

Trước áp lực của quần chúng, ngày 24/6/1932, Khâm sứ Trung kỳ buộc phải ra quyết định giảm án Nguyễn Tiềm xuống khổ sai chung thân. Ngày 23/7/1932, chúng đày đồng chí vào nhà tù Lao Bảo.

Nhà tù Lao Bảo (Quảng Trị), nơi rừng thiêng nước độc giáp biên giới Việt-Lào, với người khoẻ mạnh cũng khó qua khỏi chế độ hà khắc của nhà tù, với thân thể bệnh tật ốm yếu như Nguyễn Tiềm lại càng khó khăn hơn. Kẻ địch nhốt ông vào Ca-sô (hầm kín) nhằm làm cho ông chết dần chết mòn, nhưng Nguyễn Tiềm vẫn điềm tĩnh lạc quan, vẫn tham gia các hoạt động trong nhà tù, lúc khoẻ, đồng chí vẫn sáng tác thơ ca động viên các bạn tù kiên trung giữ vững khí tiết của người cách mạng.

Do bị tra tấn nhiều trong lúc bệnh trọng, đồng chí Nguyễn Tiềm đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà tù Lao Bảo ngày 11/10/1932, khi mới 20 tuổi đời.

bna_3.JPG
bna_2.JPG
Lễ tưởng niệm tổ chức tại Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Tiềm, xóm Trung Chính, xã Trung Phúc Cường. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Đức – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo huyện Nam Đàn, xã Trung Phúc Cường và dòng họ Nguyễn Văn. Ảnh: Hồng Sương

Các đồng chí lãnh đạo huyện Nam Đàn dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Tiềm đối với cách mạng Việt Nam. Tấm gương đồng chí Nguyễn Tiềm, người con kiên trung, bất khuất của quê hương hun đúc thêm tinh thần yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương.

bna_Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho 3 đảng viên lão thành.jpg
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Nguyễn Xuân Đức trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ xã Hùng Tiến. Ảnh: Thúy Tình

Cùng ngày, Đảng bộ xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành. Đợt này, Đảng bộ xã Hùng Tiến vinh dự có 21 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, gồm các đồng chí: Nguyễn Đình Bảo, Nguyễn Hữu Vỹ, Lê Đình Chung.

Tin mới