Ukraine sẽ dừng cuộc tấn công vào cuối tháng 11?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Đài CNBC (Mỹ), Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ dừng cuộc tấn công vào cuối tháng 11, do điều kiện thời tiết bất lợi.

SmartSelect_20231025-223214_Chrome.jpg
Quân đội Ukraine vượt sông Dnepr ở vùng Kherson. Ảnh: Ria Novosti

Ria Novosti dẫn nhận định của nhà phân tích quân sự Michael Clarke trong cuộc phỏng vấn với CNBC rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ ngừng cuộc tấn công vào cuối tháng 11, do điều kiện thời tiết ngày càng xấu đi.

"Họ sẽ tiếp tục chiến đấu, nhưng đến cuối tháng 11, thời tiết trở nên khá ẩm ướt, và cuộc tấn công sẽ dừng lại khi thời tiết giá lạnh bao phủ, khoảng vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 năm sau" - nhà phân tích quân sự Michael Clarke cho hay.

Theo Clarke, một khi trời chuyển lạnh, Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể sử dụng các phương tiện hiệu quả hơn, vì mặt đất cứng hơn. Tuy nhiên, cuộc tấn công chắc chắn sẽ chậm lại. Vì vậy, thời điểm tốt nhất để Ukraine được bước đột phá là "bây giờ", nhưng họ đã "không làm được điều đó".

CNBC cho rằng, Kiev luôn đưa ra lập luận: Bằng cách chiến đấu với Nga, họ đang bảo vệ thế giới khỏi "một Moskva hung hăng". Tuy nhiên, Ukraine lại không thể huy động hàng trăm nghìn quân nhân theo cách mà Nga có thể. Thậm chí, Kiev rất cần vũ khí và thiết bị tầm xa phức tạp hơn, đặc biệt là sức mạnh không quân.

Các đồng minh phương Tây của Ukraine có xu hướng trì hoãn việc cung cấp vũ khí hạng nặng. Vào mùa Đông năm ngoái, việc cân nhắc có nên gửi xe tăng chiến đấu hạng nặng đến Ukraine hay không, là một ví dụ điển hình. Và một khi "gật đầu" cung cấp vũ khí hạng nặng, thì sự chờ đợi kéo dài một lần nữa lại hạn chế những gì Ukraine có thể làm trong cuộc phản công của mình. Ukraine đã từng khẩn cầu các đồng minh cung cấp máy bay F-16, nhưng bị từ chối. Vài tháng sau, một số đồng minh châu Âu đồng ý sẽ cung cấp F-16 cho Ukraine - nhưng không trước năm 2025.

Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng, Nga có lợi thế rõ rệt trong cuộc xung đột này, do nước này chủ yếu ở thế phòng thủ, chứ không phải tấn công.

Chuyên gia Clarke lưu ý, Nga có lợi thế đáng kể so với Ukraine. Moskva đã xây dựng tuyến phòng thủ phức tạp, có chiều sâu. Do đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine phải đối mặt với vô số chướng ngại vật răng rồng chống tăng, bãi mìn và chiến hào dài nhiều cây số.

"Đặc biệt, các bãi mìn làm gián đoạn động lực và tốc độ tấn công của Ukraine" - nhà phân tích Clarke đánh giá.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, một số bãi mìn đã được mở rộng từ 120-500m ở một số khu vực, khiến Ukraine trở thành quốc gia bị rải mìn nhiều nhất trên thế giới. Và tình hình này trở thành một thách thức nghiêm trọng và tốn thời gian để quân đội Ukraine vượt qua.

Tin mới