Ukraine thừa nhận phối hợp với phương Tây tấn công Crimea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết, Kiev đã phối hợp với các đối tác phương Tây trong các vụ tấn công vào Bán đảo Crimea.

podolyak.jpg
Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak. Ảnh: APA

“Hiện tại, có sự đồng thuận tuyệt đối với các nước phương Tây rằng, chúng ta có thể tiêu diệt mọi thứ của Nga, chẳng hạn như ở Crimea” - Mikhail Podolyak, Cố vấn của Tổng thống Ukraine.

Trước đó, hồi cuối tháng 7/2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, cây cầu nối bán đảo Crimea với Nga “mang đến chiến tranh chứ không phải hoà bình”, và do đó luôn là một mục tiêu quân sự của Kiev.

Sau những lần cầu Crimea bị tấn công, Nga đều đưa ra cáo buộc Ukraine đứng đằng sau những vụ tấn công đó, và phương Tây khó tránh vai trò đồng loã trong các hoạt động khủng bố của chế độ Kiev. Bộ ngoại giao Nga còn nêu rằng, có thông tin cho thấy phương Tây đã nhúng tay vào việc lập kế hoạch, tài trợ và tiến hành tấn công.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Medvedev nhấn mạnh rằng, Crimea là một phần không thể tách rời của Nga, và các yêu sách về lãnh thổ Nga sẽ nhận được những đáp trả thích đáng.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/8 thông báo rằng, hai máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng không của Nga đã chặn thành công 2 máy bay không người lái MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk của Không quân Mỹ đang làm nhiệm vụ trinh sát ở khu vực Bán đảo Crimea. Kết quả, các máy bay không người lái trinh sát của Mỹ đã thay đổi hướng bay và rời khỏi khu vực Crimea.

Tin mới