Cựu Tổng thống Pháp cho rằng cư dân trên bán đảo Crimea xem mình là người Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhấn mạnh, phần lớn cư dân trên bán đảo xem mình là người Nga.

SmartSelect_20230817-060720_Chrome.jpg

TASS trích dẫn cuộc phỏng vấn của tờ báo Le Figaro (Pháp) với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết, việc trao trả lại Crimea cho Ukraine là một “sự viển vông”, bởi hầu hết cư dân của bán đảo xem mình là người Nga.

“Giới lãnh đạo phương Tây luôn khẳng định mạnh mẽ và dứt khoát về việc ủng hộ Ukraine đến cùng. Nhưng “cho đến cùng” nghĩa là gì? Đó có phải là về việc chiếm Donbass? Crimea? Hay đến Moskva? Sự sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014 rõ ràng không được quốc tế công nhận. Nhưng khi nói đến lãnh thổ này, cho đến năm 1954, Crimea vẫn là của Nga - nơi mà phần lớn người dân luôn cảm thấy mình là người Nga. Vậy nên, việc Crimea quay trở lại Ukraine chỉ là điều viển vông” - Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy cho hay.

Theo ông Sarkozy, để công nhận tình trạng hiện tại Crimea, cần có một cuộc trưng cầu dân ý, tức là được tổ chức dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cộng đồng quốc tế.

Đưa ra các đề xuất tương tự liên quan đến các khu vực mới sáp nhập vào Nga, cựu Tổng thống Sarkozy cho rằng: “Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào tình hình trên thực địa. Người Ukraine khá dễ hiểu. Họ sẽ cố gắng lấy lại những gì đã bị mất. Nhưng nếu họ không thành công, thì sự lựa chọn sẽ là một cuộc xung đột đóng băng”.

Dự đoán về vấn đề tranh chấp lãnh thổ, ông Sarkozy cho rằng sẽ dẫn đến một cuộc xung đột nóng bỏng mới, và sẽ có một lối thoát khác: Sử dụng các cuộc trưng cầu dân ý, được kiểm soát chặt chẽ bởi cộng đồng quốc tế, để giải quyết dứt điểm và minh bạch các vấn đề về lãnh thổ.

Tin mới