Vây bắt đối tượng mua bán lượng lớn ma túy trong ngày 'vía Thần tài'

(Baonghean.vn) - Bùi Tiến Vân tinh vi thay đổi phương tiện và trang phục để mua bán số lượng lớn ma túy từ khu vực biên giới huyện Thanh Chương (Nghệ An) nhưng đã bị sa lưới cùng 2 kg ma túy đá, 2 kg ketamine, 2 bánh hê- rô- in.

Vào hồi 20 giờ 10’ ngày 21/2, tại khu vực biên giới thuộc địa bàn xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An), lực lượng chức năng phối hợp phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về TP. Vinh, bắt quả tang đối tượng Bùi Tiến Vân (SN 1983), trú tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: Đức Vũ
Tang vật vụ án. Ảnh: Đức Vũ

Trước đó, qua công tác trinh sát, Đội CSĐTTP về ma túy, Công an thành phố Vinh nắm được nhiều thông tin về đối tượng Bùi Tiến Vân có các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An, từ giữa năm 2020. Bùi Tiến Vân đã cầm đầu đường dây tội phạm ma túy chọn Nghệ An là địa bàn trung chuyển để đưa ma túy vào các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo ngành, Công an thành phố Vinh đã quyết tâm lập án, đấu tranh, lên kế hoạch vây bắt đối tượng Bùi Tiến Vân một cách chi tiết, kỹ lưỡng; huy động 100% cán bộ, chiến sỹ Đội CSĐTTP về ma túy tham gia.

Ngày 21/2, nắm được thông tin đối tượng Bùi Tiến Vân đi từ nhà ở huyện Đô Lương lên huyện Thanh Chương để mua ma túy, các trinh sát nhanh chóng bố trí mật phục theo dõi.

Đối tượng Bùi Tiến Vân (người ngồi), cùng tang vật. Ảnh: Đức Vũ
Đối tượng Bùi Tiến Vân (người ngồi), cùng tang vật. Ảnh: Đức Vũ

Ban đầu đối tượng sử dụng xe ô tô, sau đó thay đổi trang phục, phương tiện là xe máy lên xã biên giới Ngọc Lâm để mua ma túy của 1 đối tượng người Lào. Cuộc giao dịch diễn ra trong rừng, tiếp giáp với nước bạn Lào. Khi đối tượng Bùi Tiến Vân đã có được ma túy, đang trên đường điều khiển xe máy nhãn hiệu Sirius, BKS 37D1-73175 từ xã Ngọc Lâm hướng về trung tâm huyện Thanh Chương được vài chục km thì bị lực lượng chức năng ập vào, vây bắt. Đối tượng không kịp chống cự, tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 2 kg ma túy đá, 2 kg ketamine, 2 bánh hê- rô -in.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Tiến Vân đã thừa nhận hành vi phạm tội, đối tượng mua số ma túy trên từ Lào, sau đó sẽ đưa về nhà cất giấu, rồi vận chuyển vào các tỉnh, thành phố phía Nam để tiêu thụ. 

Bùi Tiến Vân là đối tượng nghiện ma túy, đã có 2 tiền án về trộm cắp tài sản.                                                                                                 

Tin mới