Vay tiền không trả, sát hại vợ và bố vợ ngay tại tòa

Vay tiền không trả, Dư Văn Thanh đã sát hại vợ, đâm trọng thương bố vợ và 1 thẩm phán ngay tại tòa.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự Dư Văn Thanh, SN 1983, trú ở thôn Chính, xã Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang để điều tra hành vi giết người. Thanh là đối tượng đã sát hại vợ, đâm trọng thương bố vợ và 1 thẩm phán TAND huyện Lục Ngạn tại trụ sở TAND huyện Lục Ngạn vào sáng 30/10.
Đối tượng Dư Văn Thanh
Đối tượng Dư Văn Thanh.

Theo tài liệu của Cơ quan Công an, khoảng 10h10 ngày 30/10, Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn có giải quyết vụ kiện về tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa ông Lưu Văn L, SN 1961, ở thôn Chào, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn và con rể là Dư Văn Thanh. Người có nghĩa vụ liên quan là chị Lưu Thị H, SN 1989, vợ Thanh.

TAND huyện Lục Ngạn - nơi xảy ra vụ ánTAND huyện Lục Ngạn - nơi xảy ra vụ án

Trong lúc Tòa đang làm việc để giải quyết nợ dân sự, Dư Văn Thanh bất ngờ rút dao gấp đâm nhiều nhát vào lưng vợ khiến chị H tử vong tại tòa. Sau đó, Thanh tiếp tục đâm ông Lưu Văn L vào cổ khiến bố vợ bị thương nặng, một thẩm phán cũng bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, Dư Văn Thanh đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú. Được biết, vợ chồng Thanh đã ly thân. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, Thanh từng vay của ông L 200 triệu đồng nhưng chưa trả nên ông L kiện ra tòa. Đối tượng này chuẩn bị dao từ trước nên khi phiên tòa đang diễn ra đã sử dụng để gây án.

Tin mới