Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

bna_1.JPG
Đền Cuông tọa lạc trên núi Mộ Dạ, thờ Thục Phán An Dương Vương - người đã lãnh đạo nhân dân Âu Lạc đánh Tần chống Triệu ở thế kỷ III trước công nguyên. Đền phối thờ các vị thần đã có công bảo quốc hộ dân. Ảnh: Huy Thư
bna_2.JPG
Đền Cuông được đánh giá là một danh thắng có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ kính và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp. Đền tọa lạc trên sườn núi, để lên đền phải qua các cổng: cổng ngoài, nghi môn, tam quan. Ảnh: Huy Thư
bna_3.JPG
Sau lưng đền là rừng thông bạt ngàn, là biển cả mênh mông. Nơi đây cách cửa Hiền vài kilomet - theo truyền thuyết đó là nơi Vua An Dương Vương và Công chúa Mỵ Châu trên đường chạy giặc đã xuống biển tự vẫn. Ảnh: Huy Thư
bna_4.JPG
Tam quan đền đồ sộ, rêu phong cổ kính. Hai cổng bên thiết kế theo kiểu chồng diêm 2 tầng với cửa vòm thấp. Riêng cổng giữa có 3 tầng, mặt trước khắc 4 chữ Hán lớn "Quốc tế thượng từ" (đền lớn nhà nước tế). Ảnh: Huy Thư
bna_5.JPG
Chính điện đền Cuông được xây dựng theo hình chữ “Tam”, gồm 3 tòa hạ, trung, thượng điện với kiến trúc truyền thống, trong đó, trung điện được xây dựng theo kiểu chồng diêm 8 mái. Cho đến nay, chưa rõ đền Cuông được khởi dựng năm nào, nhưng đến thời Nguyễn đền được trùng tu, tôn tạo nhiều lần, đặc biệt dưới triều Vua Tự Đức, đền đã được xây dựng quy mô như ngày hôm nay. Ảnh: Huy Thư
bna_6.JPG
Hạ điện đền Cuông là nơi thờ cộng đồng, trung điện thờ tướng Cao Lỗ, thượng điện thờ Vua An Dương Vương. Trong ảnh: Bàn thờ An Dương Vương trong thượng điện. Ảnh: Huy Thư
bna_7.JPG
Trên khung gỗ đền Cuông, nhiều kết cấu được chạm khắc công phu các đề tài truyền thống sống động. Tại đền còn lưu giữ nhiều đồ tế khí và hiện vật cổ kính. Đền đã được Nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa – Kiến trúc nghệ thuật năm 1975. Ảnh: Huy Thư
bna_8.JPG
Hằng năm, Lễ hội Đền Cuông được tổ chức long trọng, là một lễ hội du lịch, tâm linh lớn nhất vùng, thu hút hàng vạn khách thập phương. Về với Lễ hội Đền Cuông, du khách sẽ được tham dự các buổi lễ trang nghiêm, thành kính, như lễ khai quang, lễ cáo trung thiên, lễ rước, lễ đại tế... Trong đó lễ rước Vua An Dương Vương, Công chúa, Tướng Cao Lỗ từ đình Xuân Ái về đền Cuông là một hoạt động đặc sắc. Ảnh: Huy Thư
bna_9.JPG
Phần hội sôi động với nhiều chương trình hấp dẫn, như thi đấu thể thao, trò chơi dân gian (đu tiên, đẩy gậy, chọi gà, cờ thẻ, cờ người), hội trại thanh niên, hội diễn nghệ thuật quần chúng, liên hoan tiếng hát thanh niên, học sinh, hội thi thanh niên thanh lịch… Ảnh: Huy Thư
bna_10..jpg
Lễ hội Đền Cuông không chỉ là dịp để tri ân, tưởng nhớ Thục Phán An Dương Vương và các vị tiền nhân mà còn góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ. Lễ hội Đền Cuông năm 2024 diễn ra trong 5 ngày 21 -25/3 (tức ngày 12 -16/2 âm lịch). Mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã sẵn sàng. Ảnh: Huy Thư
bna_11.JPG
Về với Lễ hội Đền Cuông là về với vùng đất cổ mênh mang huyền thoại, về với những giá trị văn hóa tinh thần vĩnh cửu của dân tộc, cùng ôn lại lịch sử ngàn xưa để hòa mình vào hồn thiêng sông núi, cầu mong quốc thái dân an. Ảnh: Huy Thư

Tin mới