Vợ không được ra khỏi khu phong tỏa, người chồng chém 2 bảo vệ dân phố

Thấy vợ không được cho ra khỏi khu phong tỏa, Phạm Minh Nhật Trung, 33 tuổi, ở quận Ô Môn, TP. Cần Thơ chém 2 bảo vệ dân phố ngay tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Ô Môn) tạm giữ hình sự ông Phạm Minh Nhật Trung, ngụ tại phường Phước Thới, vì hành vi chém 2 bảo vệ dân phố tại chốt kiểm dịch Covid-19.
Nghi phạm Trung tại cơ quan công an
Nghi phạm Trung tại cơ quan công an.

Trước đó, hôm 16/8, vợ ông Trung xin đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực Bình Hòa B, phường Phước Thới.

Lực lượng trực tại chốt thấy người phụ nữ này đi ra ngoài trong trường hợp không thật sự cần thiết nên giải thích khu vực đang phong tỏa, không thể giải quyết cho đi.

Sau khi nghe vợ về kể lại vụ việc, ông Trung cầm dao, búa và một cây sắt đến chốt kiểm soát dịch và có lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.  

Tại đây, ông Trung dùng dao chém 2 bảo vệ dân phố đang thực hiện nhiệm vụ ứng trực tại chốt kiểm soát dịch là các ông Trần Bình Trọng và Hồ Việt Tính. 

Nhận tin báo, Công an phường Phước Thới đã đến khống chế, bắt giữ ông Trung. Bước đầu, ông Trung thừa nhận dùng hung khí chém 2 bảo vệ dân phố, lý do vì vợ không được đi ra ngoài.

Ông Trung từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản; 1 tiền sự  gây rối trật tự công cộng.

Tin mới