Voi rừng sống cô độc gần 20 năm ở Nghệ An liên tục về nhà dân lục lọi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nửa đêm khi đang ngủ thì gia đình anh Kiên bị đánh thức bởi con voi rừng to lớn đang thong dong lục lọi thức ăn dưới nhà sàn.

Khoảng 0h ngày 11/7, anh Vi Văn Kiên (37 tuổi, bản Tăng, xã Nam Sơn, Quỳ Hợp), đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng động lớn. Vội bật dậy, anh Kiên hốt hoảng khi thấy con voi to lớn đang đứng bên ngoài, ngay cạnh nhà sàn. "Nhà thì cửa sổ không có, lúc đó nếu nó có ý định tấn công, chắc tôi chết. Tôi bật dậy, với tay ra cũng có thể chạm vào vòi nó", anh Kiên kể.

Đây là lần thứ 3, trong vòng 1 tháng qua, con voi này ghé nhà anh Kiên để lục lọi thức ăn. "Nó không sợ sệt gì cả. Đứng một lúc nó lại ngồi xuống, rất thong dong. Một lúc sau nó lục lọi khắp nhà. Nhưng lần này không thấy nó ăn muối", anh Kiên nói và cho hay, sau khi lục tung nhà anh, giẫm nát một khoảnh sân bằng bê tông, con voi này tiếp tục sang nhà của một hộ dân khác. Ngoài ra, trong quá trình di chuyển, voi cũng làm hỏng một số diện tích lúa mới gieo cấy.

bna_voi.jpg
Con voi rừng đứng trước nhà anh Kiên vào tháng trước. Ảnh: Vi Kiên

Gia đình anh Kiên là hộ bị thiệt hại nặng nề nhất do con voi này gây ra. Do nhà nằm trên đoạn đường voi di chuyển nên gia đình anh thường xuyên phải tiếp đón "vị khách không mời" này. Năm ngoái, 2 con bò của gia đình bị voi quật chết. "Chẳng trồng trọt gì được, cây thì nó ăn, cây không ăn được thì nó phá. Rất là mệt mỏi. Nhưng vấn đề không chỉ là tài sản, mà nhà tôi có 3 đứa con nhỏ nên rất lo lắng", anh Kiên nói thêm.

Con voi này đã từng vào nhà anh Kiên vào đêm 12/06/2023. Clip: CSCC

Đây chính là con voi hoang dã duy nhất còn lại ở huyện Quỳ Hợp, sống cô độc suốt gần 20 năm. Vài năm trở lại đây, con voi này thường xuyên tới khu dân cư, gây thiệt hại lớn cho người dân 2 xã Bắc Sơn và Nam Sơn. Huyện Quỳ Hợp cũng đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó, đã đề xuất các sở, ban, ngành kiểm tra, xem xét phương án di dời voi sang Vườn Quốc gia Pù Mát, là khu vực rộng lớn và có chức năng bảo tồn động vật hoang dã. Tuy nhiên, việc di chuyển voi dường như "bất khả thi".

Tin mới