Vừa thoát án chung thân, tiếp tục trộm cắp tài sản

(Baonghean.vn) - Từng bị kết án chung thân và mới được xóa án tích, Dũng tiếp tục vào quán tạp hóa trộm 2 hộp sữa và 1 chiếc điện thoại có tổng giá trị hơn 10 triệu đồng. 

Sáng 28/12, TAND huyện Tân Kỳ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1963, trú xóm 3, Nam Lĩnh, Nam Đàn) về "Tội trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, vào khoảng 8h ngày 9/10, Dũng mượn xe máy chạy đến thị trấn Lạt (Tân Kỳ) để tìm hiểu giá cát sỏi.

Nguyễn Văn Dũng tại tòa. Ảnh: Phương Hảo
Nguyễn Văn Dũng tại tòa. Ảnh: Phương Hảo

Vào ki ốt tạp hóa Việt Lý ở khối 7, thị trấn Lạt, Dũng trộm hai hộp sữa Ensure loại 400 gam rồi giấu vào trong áo khoác. Tiếp đó, Dũng đi đến ki ốt tạp hóa Thuận Phương ở khối 8. Tại đây, Dũng trộm chiếc ví da, bên trong có 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S7. 

Sau đó, Dũng chạy xe hướng thị trấn Đô Lương. Dọc đường, sợ bị phát hiện nên Dũng vứt chiếc ví da cùng chiếc điện thoại bên đường. Riêng hai hộp sữa Dũng mang về sử dụng. 

Biết cơ quan công an đang truy tìm, ngày 2/11/2017, Dũng đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú. Tổng giá trị tài sản mà Dũng trộm được định giá 10 triệu 457 nghìn đồng.

Tại phiên tòa, Dũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với những tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Được biết, ngày 13/12/1994, Dũng bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, sau đó được giảm án 6 lần và chấp hành xong án phạt từ ngày 23/10/2009 và đã được xóa án tích.  

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng 12 tháng tù, bồi thường cho 2 nạn nhân là 10 triệu 630 nghìn đồng./.

Phương Hảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới