Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên năm 2012

(Baonghean.vn) - Sáng nay 20/12, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên năm 2012, triển khai chương trình công tác năm 2013. Đến dự có đồng chí Nguyễn thị Thảo - Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh.
 
Năm qua, thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống của Đoàn TNCS cho thanh thiếu nhi; Triển khai Chỉ thị 03 CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI; Tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; đăng ký đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng đọc báo cáo tổng kết

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn tiếp tục được triển khai sâu rộng như: Công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn; Giáo dục truyền thống thông qua tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ hướng về biển đảo quê hương”; hưởng ứng “Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012”. Về phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” năm qua đã có 3 công trình thanh niên cấp tỉnh, 36 công trình thanh niên cấp huyện cùng hàng trăm công trình thanh niên cấp cơ sở. Toàn tỉnh đã xây dựng được 38 mô hình, 60 đội hình đoạn đường thanh niên tự quản…. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia xây dựng đảng, chính quyền nhân dân tiếp tục được chú trọng. BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo xây dựng có 4 mô hình cấp tỉnh, 17/20 huyện thành thị xây dựng được mô hình. Nâng cao hoạt động hội cho Hội LHTN tại vùng dân tộc thiểu số.     
 
Hội nghị đã thông qua chương trình hoạt động năm 2013 với chủ đề: Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Đổi mới nội dung phương thức giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn; Triển khai có trọng tâm các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”. 

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng trao Bằng khen của T.Ư Đoàn

cho các tập thể, cá nhân

Hội nghị còn được nghe các báo cáo của Hội LHTN tỉnh với chủ đề “chung sức trẻ hành động và an sinh xã hội ”; kết quả phối hợp cùng Trại giam số 3 và số 6 (thuộc Tổng cục VIII – Bộ Công an) tổ chức ký kết phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; nghe các tổ chức đoàn cơ sở phản ánh, kiến nghị về các vấn đề cụ thể, các phần việc cần thực hiện để nâng cao chất lượng công tác đoàn trong năm tới. 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 97 tập thể và 50 cá nhân. 84 tập thể và 60 cá nhân được Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen.

Thanh Nga

Tin mới