Trao thưởng cho người giao nộp 2 khẩu súng thần công

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng cho ông Nguyễn Văn Bình (trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) - người đã phát hiện và giao nộp hai khẩu súng thần công cho bảo tàng tỉnh.

Ngày 27/9, ông Nguyễn Đức Kiếm - PGĐ bảo tàng tỉnh Nghệ An cho biết bảo tàng vừa tổ chức trao thưởng cho ông Nguyễn Văn Bình (trú ở xóm 9, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) - người đã có công phát hiện và giao nộp 2 khẩu súng thần công cho bảo tàng tỉnh.

Trước đó, sáng 19/8/2012, ông Bình nhận được tin báo của một số người dân vạn chài phát hiện một thanh sắt nặng dưới sông Lam thuộc địa phận xã Hưng Hòa (TP Vinh) - cách khu vực cầu Bến Thủy 1 khoảng 1km.

Thanh sắt nằm cách mặt nước khoảng 12m nên đội thợ lặn của ông Bình mất gần 6 giờ đồng hồ mới được trục vớt lên. Khi đưa lên bờ, mọi người mới biết đó là khẩu súng thần công vẫn còn tương đối nguyên vẹn.

Cùng lúc này, ông Bình nhận được thông tin, cách đó 5 ngày, một số dân chài lưới cũng đã phát hiện một khẩu súng tương tự gần khu vực này và họ đã bán phế liệu nên ông Bình tìm mua lại. Do nằm dưới nước lâu nên hai khẩu súng đều bị rêu bám đầy, hoen rỉ. Ngay sau đó, ông Bình đã đem giao nộp cả hai khẩu súng thần công cho bảo tàng tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác nghiên cứu.

Hai khẩu súng được ông Bình trục vớt từ sông Lam lên bờ ngày 19/8/2012
Hai khẩu súng được ông Bình trục vớt từ sông Lam lên bờ ngày 19/8/2012

Khẩu súng thứ nhất có chiều dài 3,7m, rộng 18cm, đường kính đầu súng 21cm, nặng trên 2 tấn. Khẩu súng thứ 2 có chiều dài 1,38m, đường kính gò súng 7,2cm và nặng gần 500kg. Hai khẩu súng có hình trụ, lớn dần từ miệng đến chuôi súng, có 3 phần rõ rệt gồm nòng, bầu và chuôi.

Theo đánh giá của các chuyên gia Khảo cổ học dưới nước và Viện Khảo cổ học Việt Nam đánh giá, 2 khẩu súng trên có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ XVII và đầu thế kỷ thứ XIX. Có thể do dòng chảy thay đổi nên hai khẩu súng thần công này mới bị lộ ra.

Ông Kiếm cho biết: “Tháng 8/2013, đoàn chuyên gia khảo cổ học dưới nước của Australia đã tiến hành khảo sát vị trí phát hiện hai khẩu súng thần công. Các chuyên gia nhận định, hai khẩu súng có thể nằm trên con tàu chiến giai đoạn Trịnh - Nguyễn phân tranh hoặc trên con tàu buôn của thương lái Nhật Bản ở thế kỷ XVIII-XIX, bị đắm trên sông Lam”.

Sau khi thành lập hội đồng thẩm định cổ vật đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa và giá trị kinh tế của hai khẩu súng thần công, UBND tỉnh Nghệ An quyết định trao thưởng cho ông Bình theo Luật Di sản.

“Hiện tại, ở bảo tàng 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có 7 khẩu súng thần công được người dân phát hiện và giao nộp đang trưng bày. Trong đó, khẩu súng mà ông Bình giao nộp là khẩu súng có kích thước lớn nhất tại hai bảo tàng này”, ông Kiếm cho biết thêm.

Doãn Hòa

Tin mới