Đại lễ Phật Đản tại chùa Đông Yên

(Baonghean.vn) - Tối 23/5, tại Chùa Đông Yên (Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu) tổ chức Đại lễ Phật đản VESAK Phật lịch 2559 - DL- 2015. 

Tham dự buổi lễ có Đại Đức Thích Tâm Ngọc - Phó ban pháp chế - Ban TSGHPGVN tỉnh Nghệ An, Đại Đức Thích Nguyên Quang – chùa Phước Hưng (Đồng Tháp), đại diện Sở VHTT&DL, Sở Nội vụ; huyện Quỳnh Lưu, chính quyền sở tại cùng đông đảo nhân dân, phật tử.

Lãnh đạo chính quyền các cấp thực hiện nghi thức lễ tắm Phật
Thực hiện nghi thức lễ tắm Phật

Chùa Đông Yên tại thôn Đức Long, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An  được xây dựng vào thế kỷ XV, các ngày mồng Một, ngày Rằm, lễ Phật đản hàng năm, nhân dân trong làng, xã đến thắp hương niệm Phật, hoạt động tâm linh theo bản sắc văn hóa dân tộc, từ những giá trị văn hóa này, ngày 05 tháng 12 năm 2014; UBND Nghệ An đã có quyết định số 6819 /QĐ – UBND-NC về chấp thuận phục hồi chùa Đông Yên xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

Đại lễ Phật đản VESAK Phật lịch 2559- DL- 2015  là dịp để các Phật tử hội tụ để tạo tín tâm, hướng tâm, phát tâm sống theo giáo Phật, cùng nhau suy niệm thông điệp an bình của Đức Phật, phát huy tri thức – đạo đức, tinh thần từ bi của đạo Phật.

Trao quà cho học sinh hiếu học
Trao quà cho học sinh hiếu học

Chương trình khai mạc Đại lễ Phật Đản diễn ra trong không khí trang trọng, linh nghiêm với các phần lễ như dâng hương hoa mừng Phật Đản, thắp nến, thả hoa đăng nguyện cầu quốc thái dân an, chúng sinh an lạc .

Dịp này chùa Đông Yên và Nhóm phật tử tư thiện Nguyên Quang đã tổ chức trao 5 chiếc xe đạp cho 5 em học sinh nghèo hiếu học, mỗi chiếc xe  đạp trị giá 1.200.000đ.

                                                                                            Hữu Tình

Tin mới