Phấn đấu 70% cơ quan, đơn vị có tổ chức công đoàn đạt chuẩn văn hóa

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ tiêu nêu ra tại Hội nghị triển khai hoạt động công đoàn năm 2016, sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Nghệ An do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức chiều 14/1.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành và lãnh đạo liên đoàn lao động 21 huyện, thị tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ năm 2012 đến nay, mạng lưới công đoàn các cấp ngày càng được mở rộng; thành lập 125 công đoàn cơ sở, kết nạp mới trên 24,5 nghìn đoàn viên. Các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động sôi nổi, hiệu quả như: “Lao động giỏi” “Lao động sáng tạo”, “Tham gia cải cách thủ tục hành chính”...

Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với Sở lao động TB&XH và Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra chế độ chính sách liên quan đối với người lao động tại các doanh nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động đối thoại tại nơi làm việc theo nghị định 60 của Chính phủ.

Tổ chức công đoàn đã tham gia giải quyết hiệu quả các cuộc đình công, ngừng việc tập thể của công nhân lao động (CNLĐ). Riêng trong năm 2015, phối hợp giải quyết thành công 4 vụ đình công, 8 vụ tranh chấp lao động cá nhân, 9 vụ tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh. 

Chương trình “Mái ấm công đoàn” trong năm 2015 xây dưng mới được 34 nhà, tu sửa 7 nhà với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống của người người lao động như: thăm, tặng quà, trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp Liên đoàn lao động huyện Nghĩa Đàn tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Lê Bá Bình, công đoàn UBND xã Nghĩa Phú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Ảnh: Minh Thái,
Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp Liên đoàn lao động huyện Nghĩa Đàn tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Lê Bá Bình, công đoàn UBND xã Nghĩa Phú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Ảnh: Minh Thái,

Trong thời gian tới, tổ chức công đoàn các cấp đề ra các giải pháp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định trong doanh nghiệp. Các chỉ tiêu đặt ra đến năm 2018: 100% đơn vị có tổ chức công đoàn tuyên truyền pháp luật, 100% doanh nghiệp có 30 lao động trở lên thành lập công đoàn cơ sở;  70% CNLĐ được đào tạo nghề, các ngành tổ chức thi tay nghề, nâng bậc thợ cho CNLĐ 5 năm/2 lần và 70% cơ quan, đơn vị có tổ chức công đoàn đạt chuẩn văn hóa.

Công đoàn viên chức Nghệ An đã vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng 3
Công đoàn viên chức Nghệ An đón nhận Huân chương lao động hạng 3

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Huỳnh Thanh Điền – Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong năm qua, phong trào của tổ chức công đoàn đã có nhiều chuyến biến tích cực, đạt được nhiều kết quả góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tổ chức công đoàn các cấp cần đẩy mạnh phát triển đoàn viên công đoàn; tăng cường phối hợp với cơ sở, tham mưu với tỉnh giải quyết các vấn đề nảy sinh, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của người lao động.

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Liên đoàn lao động Nghệ An -  đơn vị dẫn đầu cụm thi đua Bắc Trung Bộ
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Liên đoàn lao động Nghệ An - đơn vị dẫn đầu cụm thi đua Bắc Trung Bộ.
Tổng liên đoàn tặng cờ thi đua cho 6 tập thể xuất sắc. Liên đoàn lao động tỉnh tặng cờ cho các  tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015.
Tổng liên đoàn tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể xuất sắc. Liên đoàn lao động tỉnh tặng Cờ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015.

Dịp này, Công đoàn viên chức Nghệ An vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng Ba. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Liên đoàn lao động Nghệ An -  đơn vị dẫn đầu cụm thi đua Bắc Trung Bộ và Cờ thi đua cho 6 tập thể xuất sắc. Liên đoàn lao động tỉnh tặng Cờ cho 7 tập thể, 62 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015. 

Nguyệt Minh 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới