Choáng ngợp bữa ăn xa xỉ trên máy bay cách đây 70 năm

Tôm hùm, thịt cừu, trứng cá muối...những món ăn xa xỉ mà người bình thường hiếm có cơ hội thưởng thức đã được phục vụ khách hàng hạng sang trên máy bay từ những năm 1950.

Để kỷ niệm 70 năm thành lập, Scandinavian Airlines cho ra mắt bộ ảnh trong khoang hạng nhất trên các chuyến bay từ năm 1950 đến 1980.
Để kỷ niệm 70 năm thành lập, Scandinavian Airlines cho ra mắt bộ ảnh trong khoang hạng nhất trên các chuyến bay từ năm 1950 đến 1980.
Trên khoang hạng nhất năm 1969, một nữ tiếp viên đang phục vụ thịt hun khói cắt salami và phi lê cá hồi.
Trên khoang hạng nhất năm 1969, một nữ tiếp viên đang phục vụ thịt hun khói cắt salami và phi lê cá hồi.
Các món đồ nguội được treo đẹp mắt trên giá gỗ sang trọng.
Các món đồ nguội được treo đẹp mắt trên giá gỗ sang trọng.
Hình ảnh trong cabin hạng thương gia những năm 1970 cho thấy khách hàng háo hức chờ được phục vụ các món như tôm hùm, thịt gà và thịt cừu.
Hình ảnh trong cabin hạng thương gia những năm 1970 cho thấy khách hàng háo hức chờ được phục vụ các món như tôm hùm, thịt gà và thịt cừu.
Hai khách giàu có đang chọn từng lát thịt ngon mắt bày trên khay thức ăn vào những năm 1950.
Hai khách giàu có đang chọn từng lát thịt ngon mắt bày trên khay thức ăn vào những năm 1950.
Bức ảnh chụp vào những năm 1970, đầu bếp phục vụ tận nơi các món ăn hấp dẫn ngay trước khi máy bay rung lắc.
Bức ảnh chụp vào những năm 1970, đầu bếp phục vụ tận nơi các món ăn hấp dẫn ngay trước khi máy bay rung lắc.
Một nữ tiếp viên hàng không đang rắc tiêu lên phần ăn cho khách trong khi người phục vụ khác trộn salad. Bức ảnh chụp vào những năm 1960.
Một nữ tiếp viên hàng không đang rắc tiêu lên phần ăn cho khách trong khi người phục vụ khác trộn salad. Bức ảnh chụp vào những năm 1960.
Một hành khách được phục vụ tôm hùm Na Uy cùng rượu khai vị được đặt trên bàn.
Một hành khách được phục vụ tôm hùm Na Uy cùng rượu khai vị được đặt trên bàn.
Bức ảnh từ những năm 1980 cho thấy trứng cá muối có trong thực đơn khoang hạng nhất cùng hải sản tươi sống bao gồm tôm và cá hồi.
Bức ảnh từ những năm 1980 cho thấy trứng cá muối có trong thực đơn khoang hạng nhất cùng hải sản tươi sống bao gồm tôm và cá hồi.
Trà trên khoang hạng nhất những năm 1960 được phục vụ trên xe đẩy thấp và trong các chén sứ cao cấp. Bạn cũng có thể yêu cầu thêm bánh ngọt hoặc hoa quả tươi.
Trà trên khoang hạng nhất những năm 1960 được phục vụ trên xe đẩy thấp và trong các chén sứ cao cấp. Bạn cũng có thể yêu cầu thêm bánh ngọt hoặc hoa quả tươi.
Hành khách tự do vui đùa, thưởng thức hoa quả tươi ngon trên khoang hạng thương gia những năm 1960.
Hành khách tự do vui đùa, thưởng thức hoa quả tươi ngon trên khoang hạng thương gia những năm 1960.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới