Hội CCB tỉnh sơ kết 3 năm xây dựng chi hội điểm vùng giáo

(Baonghean.vn) - Sáng 19/7, Hội CCB tỉnh sơ kết rút kinh nghiệm sau 3 năm (2013 - 2016) xây dựng điểm chi hội CCB vùng giáo tại Nghi Lộc.

Tham gia hội nghị  có 150 đại biểu,  gồm: Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch Hội đồng  mục vụ; 31 chi hội của 8 xã làm điểm; Thường trực Hội CCB 14 huyện, thành, thị có đồng bào theo đạo.

SAM_ Ông Nguyễn Đình Minh - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam- Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trị hội nghị
Ông Nguyễn Đình Minh - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam- Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trị hội nghị.

Các đại biểu được nghe Thường trực Hội CCB Nghi Lộc báo cáo về kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch của Hội CCB tỉnh về xây dựng điểm chi hội CCB vùng giáo. Toàn huyện Nghi Lộc có 21/30 tổ chức cơ sở hội CCB vùng giáo, với tổng số giáo dân là 51.531, chiếm tỷ lệ 25,4% dân số; có 119 chi hội giáo với 806 hội viên, trong đó, có 38 hội viên giáo dân là đảng viên.

Đến nay 100% cán bộ, hội viên và bà con giáo dân đã nhận thức đúng đắn tình hình nhiệm vụ, chấp hành đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; Thực hiện tốt chương trình ký kết phối hợp hoạt động giữa Hội CCB và Hội đồng mục; Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, xây dựng nhiều mô hình cho thu nhập cao, giúp nhau xoá đói giảm nghèo; Xây dựng đời sống văn hoá, sống tốt đời đẹp đạo.

SAM_đại-biểu-dự--sơ-kết-xây-dưng-điểm-chi-hội-CCB-vùng-giáo-tại-Nghi-Lộc
Đại biểu dự Hội nghị sơ kết xây dựng điểm chi hội CCB vùng giáo tại Nghi Lộc.

Ngoài ra, bà con giáo dân còn tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương như hiến đất, hiến kế, hiến công làm đường giao thông xây dựng NTM; đóng góp thuế quỹ đạt 100%, tăng 30% so với trước khi ký kết. Nhờ vậy, đến nay tỷ lệ chi hội xuất sắc tăng 25%, số hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt 50% so với trước khi xây dựng điểm.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đình Minh - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam- Chủ tịch Hội CCB tỉnh chỉ đạo các đơn vị Hội CCB huyện, thành, thị học tập rút kinh nghiệm, nhân rộng đối với các xã vùng giáo trong toàn tỉnh.

Thu Hiền  

 Đài TTTH Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới