Truyền cảm hứng cho giới trẻ Nghệ Tĩnh

(Baonghean.vn) - Tôi đi tìm tôi, Con đường tôi, Tôi là ai?… đó là những gợi mở được các diễn giả trao đổi với bạn trẻ trong diễn đàn 'Người trẻ Nghệ Tĩnh 2017', với chủ đề 'Khai thác tiềm lực cá nhân'.

Diễn đàn Người trẻ Nghệ Tĩnh 2017 (Nghetinh Youth Summit NYS) là chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án phát triển Mạng lưới Lãnh đạo trẻ Young Innovator Network do NYDO Việt Nam khởi xướng.

Diễn đàn được tổ chức với mục tiêu xây dựng một không gian tích cực, truyền cảm hứng cho những người trẻ tại địa phương. Diễn đàn tổ chức 1 năm một lần với chủ đề thay đổi nhằm đảm bảo sự đa dạng, hữu ích cho người trẻ.

Ảnh: Chu Thanh
Gần 200 bạn trẻ đã đến tham dự diễn đàn Người trẻ Nghệ Tĩnh 2017 với chủ đề 'Khai thác tiềm lực cá nhân'. Ảnh: Chu Thanh

Sáng 27/8, gần 200 bạn trẻ trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đến tham dự diễn đàn Người trẻ Nghệ Tĩnh 2017 với chủ đề Khai thác tiềm lực cá nhân. 

Diễn đàn mong muốn gửi đến các bạn trẻ thông điệp: “Mỗi người đều mang trong mình một bản sắc, một tiềm lực riêng. Điều chúng ta cần làm là tìm kiếm những điều thuộc về chính mình, ngừng so sánh bản thân với người khác, vượt qua những nỗi sợ và giới hạn từ đó biết cách sống cuộc sống của chính mình”.

Ảnh: Chu Thanh
Các diễn giả tham gia diễn đàn. Ảnh: Chu Thanh

Có mặt tại diễn đàn, Thạc sỹ Marketing Dương Minh Hồng - người có 16 năm kinh nghiệm truyền thông Marketing trong nhiều công ty đa quốc gia nổi tiếng đã đặt những câu hỏi mở cho chính các bạn trẻ tham gia trả lời như: Tôi đi tìm tôi, vậy “tôi” ở đây là gì? Con đường tôi là như thế nào? Tôi là ai?… Theo Thạc sỹ Minh Hồng, không phải ai cũng đi trên những con đường giống nhau.

Hiện nay, có rất nhiều bậc phụ huynh mong muốn con mình học thật giỏi, vào trường top đầu cả nước, đạt học bổng đi du học nước ngoài rồi sau này kiếm được một công việc tốt. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu đó có phải con đường ai cũng đi được? Con đường này có dẫn đến thành công? 

Thạc sỹ Minh Hồng cho rằng, con đường các bạn đi, tìm hiểu, học hỏi chính là hành trình các bạn xác định được bản thân là ai. Như bản thân Thạc sỹ Minh Hồng, cô phải mất đến gần 40 năm mới ngộ ra mình muốn cái gì.

Ảnh: Internet
Công thức IKIGAI. Ảnh: Internet

Einstein đã từng nói: “Mỗi con người đều là một thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống cả đời và nghĩ rằng mình thật ngu ngốc”. “Mỗi người đều có một cái riêng, việc của mình là phải tự tin tìm ra cái riêng đó. Và để tìm hiểu xem mình là ai, mục đích sống của mình là gì các bạn có thể tham khảo về công thức IKIGAI. Đây là một dạng định hướng giúp khám phá bản thân gồm 4 vòng tròn câu hỏi: Bạn thích làm cái gì, Bạn có khả năng làm cái gì, Bạn được trả lương bao nhiêu cho công việc đang làm và Xã hội cần gì. Điểm giao nhau giữa 4 vòng tròn chính là điều bạn cần tìm”, Thạc sỹ Minh Hồng chia sẻ.

Ảnh: Chu Thanh
Các bạn học sinh, sinh viên đặt câu hỏi cho các diễn giả. Ảnh: Chu Thanh

Chia sẻ tại diễn đàn, anh Nguyễn Sỹ Hiếu - cử nhân ĐH NewYork University cho rằng: “Điều quan trọng là các bạn trẻ phải nhận ra được những sở trường, thế mạnh của bản thân để phát triển và bồi dưỡng, biến những tiềm năng thành những giá trị thực chất đóng góp cho bản thân, gia đình và xã hội”.

Tại diễn đàn, các diễn giả cũng dành hơn 45 phút để giải đáp thắc mắc cho các bạn trẻ đến tham gia.

Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới