Xã Hưng Đông (TP Vinh) kỷ niệm 70 năm thành lập, đón bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối ngày 21/7, Đảng bộ và Nhân dân xã Hưng Đông (TP Vinh) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Dịp này, xã Hưng Đông đón bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022; 1 tập thể và 4 cá nhân của xã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển xã Hưng Đông giai đoạn 1953 – 2023, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

2 tập thể, 2 cá nhân xã Hưng Đông đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh và đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo xã Hưng Đông qua các thời kỳ.

bna_hung dong (1).JPG
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Xã Hưng Đông được thành lập vào cuối năm 1953 từ việc phân chia xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên làm hai (Hưng Tây, Hưng Đông). Ngày 20/12/1970 Phủ Thủ tướng có Quyết định số 80/CP phê chuẩn việc sáp nhập xã Hưng Đông vào thành phố Vinh. Trải qua 70 năm thành lập, xây dựng và phát triển, xã Hưng Đông đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của xã đạt hơn 10%, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt hơn 67 triệu đồng, cơ cấu kinh tế đúng hướng, thu ngân sách hàng năm luôn vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ khá, hộ giàu tăng nhanh.

bna_1.JPG
Chương trình văn nghệ chào mừng 70 năm thành lập xã Hưng Đông. Ảnh: Đình Tuyên
bna_hung dong (2).JPG
Xã Hưng Đông đón bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Đình Tuyên

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Hưng Đông phát triển có chiều sâu. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, mạng lưới truyền thanh được đầu tư, nâng cấp; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 90%; 10/12 xóm được công nhận là đơn vị văn hóa, đạt 83,3%.

Song song với phát triển kinh tế, công tác giáo dục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, chất lượng dạy và học được nâng lên, hoàn thành phổ cập giáo dục cho mọi lứa tuổi. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư khang trang, hiện đại, cả 3 trường đều đạt và giữ vững chuẩn Quốc gia. Các chương trình, mục tiêu quốc gia về Y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu và công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được triển khai có hiệu quả. Quốc phòng và an ninh trên địa bàn luôn được đảm bảo ổn định.

bna_hung dong (3).JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đình Tuyên

Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trong 10 năm gần đây, tổng kinh phí xây dựng hạ tầng trên địa bàn xã đạt gần 600 tỷ đồng, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân. Nhờ đó, năm 2014, xã Hưng Đông đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra; năm 2022, được UBND tỉnh công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025.

bna_hung dong (4).JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen Uỷ ban nhân dân tỉnh cho tập thể và cán bộ, nhân dân xã Hưng Đông. Ảnh: Đình Tuyên
bna_hung dong (5).JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng khen UBND tỉnh cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đình Tuyên
bna_hung dong (7).JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận những thành quả mà Hưng Đông đã đạt được thời gian qua; đồng thời mong muốn xã tiếp tục phát huy, hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM; đồng thời rà soát, lập kế hoạch, huy động lồng ghép các nguồn lực đủ mạnh, đồng bộ, trong đó nguồn lực của nhân dân đóng vai trò quyết định. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành công nghiệp, phát triển kinh tế, đưa các sản phẩm chủ lực của địa phương vào chương trình mỗi xã một sản phẩm nhằm nâng cao giá trị gia tăng; tập trung phát triển ngành nghề nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn trong toàn xã luôn sáng - xanh- sạch- đẹp, an toàn; phấn đấu xây dựng xã Hưng Đông thực sự đoàn kết, giàu, đẹp, văn minh, xứng đáng với vị thế một xã Anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh.

bna_hung dong (6).JPG
Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Thành phố Vinh trao tặng bức trướng cho xã Hưng Đông. Ảnh: Đình Tuyên

Dịp này, có 1 tập thể và 4 cá nhân của xã Hưng Đông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển xã Hưng Đông giai đoạn 1953 - 2023, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Đồng thời, trao Bằng công nhận xã Hưng Đông đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho 2 tập thể, 2 cá nhân xã Hưng Đông đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao./.

Tin mới