Xâm phạm quyền hội họp, lập hội của công dân có bị phạt tù không?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tôi muốn tham gia sinh hoạt hội phụ nữ ở xóm nhưng anh trai tôi không cho và nhiều lần ngăn cấm. Như vậy có bị xem là xâm phạm quyền hội họp, lập hội của công dân và có bị phạt tù không? Vấn đề quan tâm của chị Hồ Thanh T. (Tân Kỳ).

Trả lời: Theo quy định tại Điều 163, Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 32, Điều 1, Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 như sau: Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội của công dân:

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác lập hội, hội họp hợp pháp, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Dẫn đến biểu tình;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy anh trai bạn đã xâm phạm quyền hội họp, lập hội của công dân. Tuy nhiên, tùy mức độ sẽ bị xử phạt hành chính và vi phạm nhiều lần thì sẽ bị phạt tù từ 1-3 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tin mới