Xem cảnh sát vượt chướng ngại vật, cứu người trong môi trường có khói, khí độc

(Baonghean.vn) - Thành thạo về kỹ chiến thuật và bản lĩnh gan dạ là những gì người cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát  Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thể hiện trên thực tế, cũng như ngay trong Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - Cụm thi số 4, vòng loại năm 2022.
Trong 2 ngày 1 và 2/7, tại TP.Vinh, đã diễn ra Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - Cụm thi số 4, vòng loại năm 2022, với sự tham gia của hơn 100 vận động viên, huấn luyện viên của Công an 7 địa phương, gồm: Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Trong 2 ngày 1 và 2/7, tại TP.Vinh, đã diễn ra Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - Cụm thi số 4, vòng loại năm 2022, với sự tham gia của hơn 100 vận động viên, huấn luyện viên của Công an 7 địa phương, gồm: Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Nội dung thi Cứu nạn, cứu hộ trong môi trường có khói, khí độc. Clip: Đình Tuyên - Đặng Cường

Hội thi diễn ra với 4 nội dung, gồm: 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường có khói khí độc; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường nước; bơi cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Đình Tuyên

Hội thi diễn ra với 4 nội dung, gồm: 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường có khói khí độc; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường nước; bơi cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Đình Tuyên

Nhờ được quan tâm đầu tư, tích cực tập luyện nên đội tuyển của Công an 7 tỉnh, thành phố trong Cụm thi số 4 đã mang đến hội thi những màn trình diễn ấn tượng, thuần thục, chuyên nghiệp. Ảnh: Đình Tuyên

Nhờ được quan tâm đầu tư, tích cực tập luyện nên đội tuyển của Công an 7 tỉnh, thành phố trong Cụm thi số 4 đã mang đến hội thi những màn trình diễn ấn tượng, thuần thục, chuyên nghiệp. Ảnh: Đình Tuyên

Qua đó thể hiện rõ, trong nỗ lực chung của toàn lực lượng Công an nhân dân vì mục tiêu luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ là lực lượng tiêu biểu cho bản lĩnh, tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh quên mình để giúp đỡ nhân dân trong hoàn cảnh khó khăn, hiểm nguy nhất. Ảnh: Đình Tuyên

Qua đó thể hiện rõ, trong nỗ lực chung của toàn lực lượng Công an nhân dân vì mục tiêu luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ là lực lượng tiêu biểu cho bản lĩnh, tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh quên mình để giúp đỡ nhân dân trong hoàn cảnh khó khăn, hiểm nguy nhất. Ảnh: Đình Tuyên

Theo đó, chỉ qua Hội thi cũng phần nào thấu hiểu được những gian nan vất vả, hiểm nguy mà lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phải đối mặt. Từ vượt qua các chướng ngại vật trong điều kiện không gian phức tạp, nguy hiểm để tiếp cận nạn nhân ở môi trường khói, khí độc... Ảnh: Đình Tuyên

Theo đó, chỉ qua Hội thi cũng phần nào thấu hiểu được những gian nan vất vả, hiểm nguy mà lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phải đối mặt. Từ vượt qua các chướng ngại vật trong điều kiện không gian phức tạp, nguy hiểm để tiếp cận nạn nhân ở môi trường khói, khí độc... Ảnh: Đình Tuyên

Cho đến phải ngụp lặn dưới môi trường nước đầy hiểm nguy để tìm cứu người. Ảnh: Chu Minh

Cho đến phải ngụp lặn dưới môi trường nước đầy hiểm nguy để tìm cứu người. Ảnh: Chu Minh

Vất vả khó nhọc là vậy, song vượt lên tất cả, mục tiêu của người lính Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ là tiếp cận nhanh nhất, giảm thiệt hại thấp nhất. Theo số liệu thống kê, chỉ riêng trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ toàn quốc đã trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ gần 1.200 vụ, cứu thoát gần 1.100 nạn nhân, trong đó riêng đối với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Nghệ An là 85 vụ, với 10 nạn nhân. Ảnh: Đình Tuyên
Vất vả khó nhọc là vậy, song vượt lên tất cả, mục tiêu của người lính Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ là tiếp cận nhanh nhất, giảm thiệt hại thấp nhất. Theo số liệu thống kê, chỉ riêng trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ toàn quốc đã trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ gần 1.200 vụ, cứu thoát gần 1.100 nạn nhân, trong đó riêng đối với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Nghệ An là 85 vụ, với 10 nạn nhân. Ảnh: Đình Tuyên
Mặc dù Hội thi diễn ra giữa tiết trời nắng nóng, song thu hút được sự quan tâm cổ vũ của rất đông cổ động viên. Ảnh: Đình Tuyên
Mặc dù Hội thi diễn ra giữa tiết trời nắng nóng, song thu hút được sự quan tâm cổ vũ của rất đông cổ động viên. Ảnh: Đình Tuyên
Đúng như lời phát biểu của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An: Hội thi không chỉ đánh giá được chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của từng địa phương, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng được giao lưu học hỏi kinh nghiệm; mang đến khí thế sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng các tỉnh, thành phố trong Cụm thi số 4. Ảnh: Đình Tuyên
Đúng như lời phát biểu của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An: Hội thi không chỉ đánh giá được chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của từng địa phương, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng được giao lưu học hỏi kinh nghiệm; mang đến khí thế sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng các tỉnh, thành phố trong Cụm thi số 4. Ảnh: Đình Tuyên
Kết thúc Hội thi, Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Nhất toàn đoàn, Công an TP. Đà Nẵng đạt giải Nhì và giải Ba được trao cho Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đình Tuyên

Kết thúc Hội thi, Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Nhất toàn đoàn, Công an TP. Đà Nẵng đạt giải Nhì và giải Ba được trao cho Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đình Tuyên

Tin mới