Xét xử 28 bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Sáng 25/9, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy đối với 28 bị cáo là các phạm nhân đang thụ án tại Trại giam số 3 - Bộ Công an.

 Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Lê Xuân Minh (SN 1969), Đặng Đình Thọ (SN 1973), Trần Văn Thêm (SN 1971), Trần Văn Hải (SN 1985), Trần Quốc Kỳ (SN 1977), Hoàng Mạnh Thanh (S 1987), Phạm Văn Thiết (SN 1957), Nguyễn Minh Hiền (SN 1984), Lê Đình Liêu (SN 1982), Lê Quốc Hùng (SN 1979), Ngô Mạnh Trung (SN 1971), Trần Minh Mão (SN 1987), Hoàng Văn Nhung (SN 1977), Nguyễn Thành Vình (SN 1987), Trần Văn Dần (SN 1974), Đinh Viết Hải (SN 1971), Lý Văn Lương (SN 1974), Đậu Văn Thịnh (SN 1970), Nguyễn Ngọc Hải (SN 1965), Nguyễn Ngọc Lan (SN 1981), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1975), Nguyễn Thế Anh (SN 1977), Nguyễn Văn Công (SN 1977), Nguyễn Sỹ Khương (SN 1972), Hoàng Xuân Sơn (SN 1971).'

                            Các bị cáo trước vành móng ngựa

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định: từ tháng 12/2010 đến 11/2011 Lê Xuân Minh đã 6 lần tổ chức đưa 6,9 cây heroin có trọng lượng 258,75g vào buồng giam để bán. Nguyễn Thành Vinh đã 3 lần giữ hộ 2,9 cây heroin với trọng lượng 108, 75g cho Lê Xuân Minh. Trần Văn Thêm (đang chấp hành hình phạt 11 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy) 2 lần vận chuyển 2 cây heroin với trọng lượng 75g  của Lê Xuân Minh từ nơi lao động về buồng giam và nhiều lần nhận heroin từ Minh để bán lẻ.

Ngoài ra có nhiều phạm nhân đã tham gia vào đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy do Lê Xuân Minh cầm đầu bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhiều bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử trong vụ án này đang phải thi hành mức án cao về các hành vi phạm tội của mình. Lê Quốc Hùng, đang thụ án tù chung thân về tội giết người; Trần Văn Dần, Hoàng Xuân Sơn, Nguyễn Văn Thu đang thi hành án chung thân về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo còn lại đang thi hành án từ 7 đến 20 năm về các tội hiếp dâm, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, giết người…

Các bị cáo đều là phạm nhân đang chấp hành án tù tại Trại giam số 3 (đóng ở huyện Tân Kỳ) và số lượng bị đưa ra xét xử quá đông, nên phiên tòa được diễn ra tại Hội trường của Trại Tạm giam Công an tỉnh. Ngày 25/9, Hội đồng xét xử mới chỉ hoàn thành phần thủ tục phiên tòa và đại diện Viện KSND tỉnh đọc bản cáo trạng dài 37 trang về hành vi phạm tội của các bị cáo. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày 25-26/9.

ĐP

Tin mới