Xuân Sơn (Đô Lương): Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp

(Baonghean) - Sau gần 5 năm xây dựng nông thôn mới, với nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân, xã Xuân Sơn (Đô Lương) hoàn thiện 19/19 tiêu chí, được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 

Bước vào xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, toàn xã mới chỉ đạt 4/19 tiêu chí; các tiêu chí còn lại đều đòi hỏi phải có kinh phí đầu tư lớn để hoàn thiện như hạ tầng đường giao thông, công trình công ích, cơ sở văn hóa. Vì vậy, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phân tích rõ tại cộng đồng dân cư về mục tiêu xây dựng NTM; trong đó mỗi tổ chức, đơn vị, mỗi người dân tham gia đóng góp tự nguyện và làm tốt vai trò chủ thể.

Chăm sóc rau màu trên đất lúa ở xóm 1, xã Xuân Sơn (Đô Lương). Ảnh: Lương Mai
Chăm sóc rau màu trên đất lúa ở xóm 1, xã Xuân Sơn (Đô Lương). Ảnh: Lương Mai

Nhờ làm tốt vai trò lãnh đạo, điều hành, xã đã đạt được những kết quả nổi bật trên lĩnh vực kinh tế. Để phát huy lợi thế, tạo bước nhảy về kinh tế, cách làm của xã là đẩy mạnh thâm canh xây dựng những mô hình liên doanh, liên kết, phát triển nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp.

Đến nay toàn xã có 13 trang trại, 39 gia trại chăn nuôi kết hợp, nhiều mô hình cho thu nhập hàng năm hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh hệ thống buôn bán, dịch vụ. Hiện cả xã có 168 hộ buôn bán, 68 hộ tiểu thủ công nghiệp, 18 ô tô vận tải các loại, 7 xe ô tô dịch vụ chở khách. Thu nhập bình quân của người dân địa phương đạt gần 35 triệu đồng/người/năm, số hộ khá giàu ngày càng tăng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%. Những kết quả trên góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng trên địa bàn.

Bí thư chị bộ  1 Xuân Sơn Võ Văn Hường vận động bà con lương giáo đoàn kết  xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lương Mai
Bí thư chị bộ 1 Xuân Sơn Võ Văn Hường vận động bà con lương giáo đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lương Mai

Cùng với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong những nội dung khó bởi đòi hỏi phải tập trung nguồn lực và kinh phí lớn. Nhờ làm tốt công tác huy động nguồn lực, toàn xã huy động kinh phí xây dựng nông thôn mới trên 260 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 162 tỷ đồng, chiếm trên 70% tổng số vốn. Nhờ vậy, xã đã quy hoạch, hoàn thiện các công trình đạt chuẩn gồm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, trạm biến áp, hệ thống lưới điện, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa xóm, sân vận động, chỉnh trang nhà ở khu dân cư, bãi rác thải tạm thời.. 

Từ hoàn thiện đạt chuẩn các công trình hạ tầng, đời sống nhân dân được nâng cao, lĩnh vực văn hóa, xã hội luôn được địa phương quan tâm tạo nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn xã có 100% hộ dân có phương tiện thông tin nghe nhìn, hệ thống nối mạng Internet về tận xóm, 10/10 xóm có nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn, khu vui chơi giải trí, thiết chế văn hóa được xây dựng khang trang.

Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt trên 86%. Có 8/10 xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa cấp huyện, 10/10 xóm có quỹ khuyến học. Cả 3 trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn Quốc gia; 10/10 xóm có y tá xóm, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên, hiện trên 98% hộ dân dùng nước sạch hợp vệ sinh. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được giữ vững, đảm bảo. 

Mô hình trang trại ông Đặng Anh Tuấn xóm 4 cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Lương Mai
Mô hình trang trại ông Đặng Anh Tuấn xóm 4 cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Lương Mai

Nhờ những thành quả đạt được, xã Xuân Sơn đã xây dựng được hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết tốt, đưa phong trào ngày một phát triển. Chính quyền hàng năm đều được công nhận đơn vị vững mạnh. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể liên tục được công nhận xuất sắc. 

Ông Nguyễn Đình Thu - Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn phấn khởi cho biết: Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là tiền đề, là động lực, để cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà tiếp tục nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; phấn đấu mục tiêu con người mới trong diện mạo nông thôn đổi mới. 

Lương Mai
 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới