Xuyên đêm tìm kiếm cụ ông đuối nước trên sông Đào ở Yên Thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Một cụ ông 74 tuổi ở xóm 5 xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, trong lúc xuống sông Đào rửa tay, không may bị trượt ngã xuống sông, nhưng không thể bám lên bờ. 

bna_van truong 1.jpeg
Nhận được tin báo, các lực lượng chuẩn bị dụng cụ để tìm kiếm. Ảnh: Hải An

Ông Trần Kim Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Thành, huyện Yên Thành cho biết: Vào hồi 4h chiều nay 24/3, chính quyền xã đã nhận được tin báo có nạn nhân bị đuối nước tại sông Đào, đoạn qua xã Bắc Thành. Nạn nhân được xác định là ông T.M.N 74 tuổi ở xóm 5, xã Bắc Thành không may bị trượt ngã xuống sông.

Ngay lập tức xã Bắc Thành đã huy động các lực lượng gồm công an, dân quân, và phối hợp với lực lượng xã Tăng Thành, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuỷ lợi Bắc và Công an huyện, huyện đội… tới hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

bna_van truong 345.jpeg
Các lực lượng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân đoạn sông qua xã Tăng Thành. Ảnh: Hải An

Do nước sông Đào chảy mạnh, 2 bờ thoải dốc trơn trượt nên lực lượng tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đã phải mặc áo phao thả dây thừng mò tìm dọc khúc sông. Cùng đó, các lực lượng dùng lưới dài khoảng trên 30 mét giăng tại cầu Tăng Láng, xã Tăng Thành. Việc tìm kiếm cụ ông bị đuối nước này sẽ được các lực lượng tiếp tục thực hiện cả trong đêm nay.

bna_van truong 2.jpeg
Trong năm 2023, trên sông Đào này đã được đầu tư làm hệ thống phao cứu sinh chống đuối nước. Ảnh: Hải An

Được biết, hệ thống sông Đào là hệ thống dẫn nước tưới thủy lợi có quy mô lớn, hàng năm đều xảy ra các vụ đuối nước. Trong năm 2023, trên sông Đào này, nhiều đoạn đã được đầu tư làm hệ thống phao cứu sinh chống đuối nước./.

Tin mới